Campuchia trợ cấp cho người nghèo trong đại dịch Covid-19

Sáng 24-6, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã chính thức công bố triển khai chương trình trợ cấp tiền mặt cho khoảng 560 nghìn gia đình nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại Cung Hòa Bình. (Ảnh: Fresh News)

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen phát biểu tại Cung Hòa Bình. (Ảnh: Fresh News)

NDĐT - Sáng 24-6, tại Cung Hòa Bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã chính thức công bố triển khai chương trình trợ cấp tiền mặt cho khoảng 560 nghìn gia đình nghèo, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Theo đó, đối tượng được hưởng trợ cấp của Chính phủ là những hộ nghèo, người bị mất việc làm, không có thu nhập và dễ bị tổn thương do đại dịch Covid-19 gây nên. Tiền trợ cấp được chia làm hai mức dựa trên hoàn cảnh khó khăn và giá cả lương thực, hàng hóa, dịch vụ ở khu vực thành thị và nông thôn.

Trong đợt trợ cấp lần thứ nhất, thực hiện vào tháng 6 và 7, Chính phủ Campuchia dự kiến cấp 25 triệu USD tiền mặt/tháng cho khoảng 2,3 triệu người. Số lượng đối tượng cần trợ cấp sẽ tiếp tục được cơ quan chức năng cập nhật để bổ sung ngân sách. Chính phủ cũng căn cứ vào tình hình dịch bệnh thực tế để ra quyết định cho những đợt trợ cấp tiếp theo.

Phát biểu tại lễ công bố nghị định về gói trợ giúp xã hội , Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen cho biết, Chính phủ Campuchia đang triển khai nhiều chương trình phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có dự án xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn, trị giá 100 triệu USD, tạo việc làm cho nhiều lao động ở khu vực này.

Cùng với đó, chương trình trợ cấp tiền cho phụ nữ nghèo mang thai, nuôi con đến hai tuổi, nữ công nhân sinh con và các chương trình chăm sóc y tế khác sẽ tiếp tục được thực hiện thường xuyên.

Thủ tướng Hun Sen khẳng định, trong đại dịch Covid-19, Campuchia vẫn bảo đảm an ninh lương thực, hiện đang đẩy mạnh phát triển nông nghiệp trong khi xuất khẩu gạo đang tăng lên.

Người đứng đầu Chính phủ Hoàng gia kêu gọi toàn thể nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, duy trì đều đặn việc thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo thông cáo báo chí sáng 24-6, Bộ Y tế Campuchia cho biết, đã xác định 130 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó 128 bệnh nhân đã hồi phục, không có ca tử vong.

NGUYỄN HIỆP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44965802-campuchia-tro-cap-cho-nguoi-ngheo-trong-dai-dich-covid-19.html