Campuchia tiêm vaccine cho người trưởng thành tại Phnom Penh và Kandal

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia tiếp tục được đẩy nhanh khi nhiều ngày nay số ca mắc mới COVID-19 ở nước này vẫn tăng nhanh chóng mỗi ngày dù nhiều địa phương đang bị phong tỏa.

Vận chuyển bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Vận chuyển bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo báo Khmer Times ngày 28/4, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đề nghị Ủy ban quốc gia về chiến dịch tiêm phòng COVID-19 tiến hành tiêm chủng cho toàn bộ 3 triệu người ở Phnom Penh và tỉnh Kandal giáp thủ đô, bắt đầu từ “Khu vực Đỏ” – nơi được khoanh vùng chặt chẽ để kiểm soát dịch bệnh.

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh đưa tin ông Hun Sen đã chỉ đạo cơ quan trên sử dụng toàn bộ hơn 1 triệu liều vaccine sẵn có và thêm 400.000 liều khác sẽ được gửi tới Phnom Penh trong ngày 28/4 để tiêm phòng cho toàn bộ người dân Phnom Penh và Kandal từ 18 tuổi trở lên.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Campuchia tiếp tục được đẩy nhanh khi nhiều ngày nay số ca mắc mới COVID-19 ở nước này vẫn tăng nhanh chóng mỗi ngày dù Phnom Penh, Takhmao (Kandal) và Preah Sihanouk đang phong tỏa.

Theo báo cáo mới đây của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 22/4, gần 1,3 triệu người sống tại Campuchia đã được tiêm ít nhất là một mũi vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể, có 1.277.688 người, tương đương khoảng 8% dân số Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có 983.145 người dân và 294.543 người thuộc lực lượng vũ trang.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia Heng Sour cho biết khoảng 1,2 triệu công nhân các nhà máy đang phải hứng chịu những ảnh hưởng từ lệnh phong tỏa tại Phnom Penh và Takhmao, vốn có hiệu lực từ ngày 15-28/4 và mới được gia hạn thêm một tuần tới ngày 5/5 tới.
Trong tổng số 1,2 triệu công nhân có khoảng 400.000 người sống trong những khu vực bị phong tỏa, trong khi số còn lại làm việc tại các nhà máy nằm trong khu vực hạn chế đi lại.

Các nhà máy đều rơi vào tình trạng thiếu nhân lực để hoàn thành đơn đặt hàng của nước ngoài, trong khi 60% tổng số các nhà máy may mặc ở Campuchia nằm ở Phnom Penh và Kandal. Khoảng 100.000 công nhân nhà máy và liên hiệp thương mại đã được tiêm mũi vaccine đầu tiên và số công nhân được tiêm đủ 2 mũi là 8.700 người./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/campuchia-tiem-vaccine-cho-nguoi-truong-thanh-tai-phnom-penh-va-kandal/709296.vnp