Campuchia thực thi giai đoạn 3 mở cửa lại trường học

Ngày 2/11, Campuchia bắt đầu thực thi giai đoạn 3 mở cửa lại trường học trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này giảm.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 10/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 10/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong phát biểu tại Trường Trung học phổ thông Santhormok ở thủ đô Phnom Penh, đánh dấu giai đoạn 3 mở cửa lại trường học trên cả nước, Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Chuon Naron ngày 2/11 đã trấn an phụ huynh và học sinh về diễn biến dịch bệnh COVID-19 đang dịu đi tại Campuchia, đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ học sinh và cộng đồng khỏi lây nhiễm COVID-19. Ông Naron cũng kêu gọi các cấp quản lý, học sinh và các bên liên quan trong lĩnh vực giáo dục tiếp tục thực hiện hướng dẫn phòng dịch COVID-19 của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh.

Sau thời gian học trực tuyến gây một số bất cập thì trong giai đoạn 3 mở cửa lại trường học này, tất cả học sinh có thể theo học tại lớp. Trên lớp, học sinh có thể dễ dàng trao đổi với giáo viên, bạn bè và tiếp cận với các giáo cụ. Trong giai đoạn này, các trường học có thể nối lại các hoạt động giáo dục thể chất, thư viện và phục vụ bữa ăn học đường như trước.

Trong giai đoạn 3, các trường tiểu học được phép giảng dạy 5 giờ/ngày và ba ngày/tuần, tập trung vào hai môn chính là tiếng Khmer và toán học. Các trường trung học cơ sở cũng theo lịch trình như vậy nhưng với số môn học nhiều hơn là 6 môn chính. Sĩ số tối đa mỗi lớp là 30 học sinh. Như vậy, tính đến ngày 2/11, tất cả các trường học công, tư tại Campuchia đã mở cửa đón học sinh trở lại.

Sáng cùng ngày, Bộ Y tế Campuchia công bố thêm một ca nhiễm mới. Đó là bệnh nhân nữ 31 tuổi người Campuchia trở về từ Nhật Bản quá cảnh Hàn Quốc, nhập cảnh Campuchia ngày 19/10 vừa qua. Bệnh nhân này bay cùng chuyến với bệnh nhân người Ba Lan đã được phát hiện mắc COVID-19 hôm 21/10.

Tính đến ngày 2/11, Campuchia xác nhận tổng cộng 292 ca mắc COVID-19, trong đó 283 ca đã hồi phục và không có ca tử vong.

Trong khi đó, Hàn Quốc ngày 3/11 thông báo ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức hai con số trong ngày thứ hai liên tiếp trong bối cảnh vẫn có lo ngại về số ca nhiễm gia tăng sau lễ Halloween cuối tuần qua.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), nước này ghi nhận thêm 75 ca nhiễm mới, trong đó có 46 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số lên 26.807 ca. Trước đó, ngày 2/11, Hàn Quốc ghi nhận thêm 97 ca nhiễm mới, chấm dứt chuỗi 5 ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới đều ở mức 3 con số. Hàn Quốc cũng ghi nhận thêm 4 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do căn bệnh này lên 472 ca. Hiện nước này có 24.510 bệnh nhân COVID-19 đã phục hồi.

Tổng thống Panama Laurentino Cortizo phát biểu tại một sự kiện ở Panama City ngày 5/5/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Tổng thống Panama Laurentino Cortizo thông báo ông đã tự cách ly sau khi một nhân viên thân cận của ông có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Cortizo đã xét nghiệm 2 lần và đều có kết quả âm tính với COVID-19. Tuy nhiên trên mạng xã hội Twitter, nhà lãnh đạo Panama cho biết vẫn sẽ tiếp tục tự cách ly "cho tới khi xét nghiệm lại trong vài ngày tới".

Minh Châu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/campuchia-thuc-thi-giai-doan-3-mo-cua-lai-truong-hoc-20201103123229541.htm