Campuchia: Tham vấn giữa Chính phủ và các chính đảng

Ngày 21-8, Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen tổ chức một diễn đàn tham vấn với lãnh đạo của 16 chính đảng ở nước này sau khi đảng Nhân dân Campuchia (CPP) giành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI vào ngày 29-7 vừa qua.

Có 20 chính đảng, gồm CPP, tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI ở Campuchia. Diễn đàn tham vấn không có sự tham gia của bốn chính đảng, gồm đảng Liên minh vì dân chủ (LDP), đảng Dân chủ cơ sở (GDP), đảng Chống đói nghèo Khmer và đảng Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại diễn đàn, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nêu rõ, ông tổ chức cuộc tham vấn này trên danh nghĩa Thủ tướng, không phải trên danh nghĩa Chủ tịch CPP; đồng thời bày tỏ ý định thành lập Hội đồng Tham vấn tối cao giữa Chính phủ và các chính đảng, nhằm tìm kiếm những ý tưởng mang tính xây dựng, thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Ông Hun Sen nhấn mạnh, sự tham gia của các chính đảng tại diễn đàn mang ý nghĩa thật sự quan trọng đối với sự phát triển của đất nước.

Afghanistan: Tiến công rốc-két ở thủ đô Kabul

Ngày 21-8, cảnh sát Afghanistan cho biết, phiến quân Taliban đã bắn nhiều rốc-két về phía Phủ Tổng thống khi Tổng thống nước này A.Ghani đang đọc thông điệp nhân dịp nghỉ lễ Hiến sinh của người Hồi giáo. May mắn không có thương vong. Cũng trong sáng 21-8, một nhóm phần tử khủng bố đã chiếm giữ một tòa nhà ở khu vực Reka Khana của Afghanistan và bắn những quả rốc-két về phía thủ đô Kabul, khiến ít nhất hai người bị thương. Các vụ tiến công diễn ra sau khi Tổng thống A.Ghani tuyên bố thực hiện lệnh ngừng bắn với Taliban trong vòng ba tháng, nhân dịp lễ Hiến sinh. Tuy nhiên, phía Taliban đã từ chối đề nghị trên.

* Bộ Ngoại giao Nga thông báo, các đại diện của phong trào Taliban sẽ tham dự cuộc đàm phán về tiến trình hòa giải dân tộc ở Afghanistan tại thủ đô Moscow của Nga dự kiến diễn ra vào ngày 4-9 tới. Công tác chuẩn bị cho cuộc đàm phán đang diễn ra. Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, Moscow đang duy trì các cuộc tiếp xúc với Taliban với mục đích bảo đảm an toàn cho công dân Nga ở Afghanistan và khuyến khích Taliban tham gia tiến trình hòa giải dân tộc tại Afghanistan.

Australia: Kêu gọi chính phủ đoàn kết

Ngày 21-8, Thủ tướng Australia M.Turnbull đã kêu gọi chính phủ đoàn kết để củng cố sức mạnh cho các cuộc bầu cử vào năm 2019. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi ông Turnbull vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong nội bộ đảng Tự do cầm quyền rạng sáng cùng ngày. Phát biểu ý kiến với báo giới tại Canberra, Thủ tướng Turnbull nhấn mạnh: "Ðoàn kết, chúng ta sẽ duy trì đà vững mạnh và những thành tựu to lớn mà chính phủ của chúng ta đã đạt được".

* Trước đó, ông Turnbull vượt qua thách thức về khả năng lãnh đạo của ông trong đảng Tự do cầm quyền. Theo đó, Thủ tướng Turnbull nhận được 48 phiếu ủng hộ, 35 phiếu chống, đã vượt qua Bộ trưởng Nội vụ P.Dutton trong cuộc bỏ phiếu nội bộ đảng. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, ông Dutton đã từ chức bộ trưởng. Thủ tướng Turnbull cho biết, Bộ trưởng Tài chính S.Morrison sẽ tạm thời đảm nhận vai trò Bộ trưởng Nội vụ.

Anh: Hai vụ xả súng tại London

Tối 20-8, một vụ xả súng đã xảy ra bên ngoài một ga tàu điện ngầm ở khu vực phía bắc thủ đô London (Anh) làm ba người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết, đã nhận được thông báo vào lúc 21 giờ 45 phút (giờ địa phương) về vụ xả súng xảy ra tại đường Kingsbury. Các nạn nhân được cấp cứu kịp thời, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện trường được phong tỏa để tiến hành công tác điều tra. Cảnh sát cho biết, chưa có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố.

* Vài giờ trước vụ xả súng nêu trên, một vụ xả súng khác đã xảy ra tại một trường học ở tây London, tuy nhiên không có ai bị thương và cũng không có ai bị bắt giữ. Cảnh sát đang điều tra khả năng hai vụ xả súng này có liên quan tới nhau.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37384602-campuchia-tham-van-giua-chinh-phu-va-cac-chinh-dang.html