Campuchia tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 sau khi có ca nhiễm mới

Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 đang có chiều hướng tăng lên, ngày 17-3, Chính phủ Campuchia cho đóng cửa các quán karaoke, câu lạc bộ giải trí, rạp chiếu phim và bảo tàng trên toàn quốc. Cùng với đó, một lệnh tạm dừng các hoạt động tụ họp tôn giáo cũng được ban hành.

NDĐT- Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19 đang có chiều hướng tăng lên, ngày 17-3, Chính phủ Campuchia cho đóng cửa các quán karaoke, câu lạc bộ giải trí, rạp chiếu phim và bảo tàng trên toàn quốc. Cùng với đó, một lệnh tạm dừng các hoạt động tụ họp tôn giáo cũng được ban hành.

Việc cho tạm dừng những hoạt động nêu trên được chính thức đưa ra cùng ngày Bộ Y tế Campuchia xác nhận có thêm 21 trường hợp dương tính Covid-19, trong đó có hơn một chục bệnh nhân người Khmer theo đạo Hồi (nằm trong nhóm 79 người đã đi dự một nghi lễ của tôn giáo này tổ chức ở Malaysia mới đây).

Tính đến thời điểm này, Campuchia đã phát hiện 33 trường hợp dương tính với Covid-19 ở Thủ đô Phnom Penh và các tỉnh: Preah Sihanouk, Siem Reap, Kampong Cham, Banteay Meanchey, Kampong Chhnang, Battambang, Kampot, Tbong Khmum, Kep và Koh Kong. Trong số bệnh nhân nhiễm virus gây viêm phổi đường hô hấp cấp do Covid-19 có 11 người nước ngoài, gồm: một người Trung Quốc (đã được chữa khỏi bệnh), ba người Anh, một người Canada, hai người Pháp, một người Bỉ và ba người Malaysia.

Trong một nỗ lực ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19, Campuchia đã lập Ủy ban liên Bộ, trong đó có Bộ Y tế, Văn phòng Nội các, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế…với nhiệm vụ khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và nhân lực để kịp thời ứng phó với mọi diễn biến của dịch bệnh.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43656602-campuchia-tang-cu%C3%B2ng-ph%C3%B2ng-ch%C3%B3ng-d%E1%BB%8Bch-covid-19-sau-khi-co-ca-nhiem-moi.html