Campuchia tạm dừng khai thác các đường bay với Malaysia và Indonesia

Quyết định trên được Chính phủ Hoàng gia Campuchia đưa ra ngày 25-7, sau khi xác định hành khách đi trên các chuyến bay từ hai nước Đông - Nam Á trên đến Campuchia có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao.

Cambodia tăng cường năng lực phòng chống dịch tại sân bay( Ảnh: Fresh News)

Cambodia tăng cường năng lực phòng chống dịch tại sân bay( Ảnh: Fresh News)

Quyết định trên được Chính phủ Hoàng gia Campuchia đưa ra ngày 25-7, sau khi xác định hành khách đi trên các chuyến bay từ hai nước Đông - Nam Á trên đến Campuchia có tỷ lệ nhiễm Covid-19 cao.

Trong thông cáo báo chí tối 25-7, Bộ Y tế Campuchia cho biết, tính từ ngày 20-6 đến nay, cơ quan này phát hiện 108 hành khách nhiễm Covid-19 trên các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia. Qua đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép tạm dừng khai thác các chuyến bay với hai quốc gia này kể từ ngày 1-8-2020.

Một lý do quan trọng khác dẫn đến quyết định trên là kể từ tháng 8 và 9 hằng năm, Campuchia có nhiều ngày nghỉ lễ nên công tác phòng chống dịch càng phải được đề cao.

Tính đến ngày 25-7, Bộ Y tế Campuchia xác định 225 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó 143 bệnh nhân đã hồi phục, 80 người đang điều trị tại bệnh viện nhà nước, hai người còn lại là công dân Mỹ đang tự cách ly và điều trị trong Đại sứ quán nước này ở thủ đô Phnom Penh, không có ca tử vong.

NGUYỄN HIỆP (Phóng viên thường trú báo Nhân Dân tại Campuchia)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/campuchia-tam-dung-khai-thac-cac-duong-bay-voi-malaysia-va-indonesia-610085/