Campuchia-Nhật Bản nhất trí nâng quan hệ Đối tác chiến lược lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, ngài Kishida Fumio, Thủ tướng Nhật Bản đã có chuyến thăm chính thức 2 ngày tại Vương quốc Campuchia từ ngày 20-21/3/2022.

Tại buổi hội đàm song phương, hai thủ tướng ghi nhận mối quan hệ của hai nước đang ở mức tốt nhất từ trước đến nay và cam kết thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong khuôn khổ đa phương và các vấn đề khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Nhật Bản Kishida Fumio tại Cung Hòa Bình.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen và người đồng cấp Nhật Bản Kishida Fumio tại Cung Hòa Bình.

Trên cơ sở đó, hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí nâng quan hệ đối tác chiến lược hiện có lên một tầm cao mới. Quyết định này được đưa ra nhằm hướng tới Kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược giữa Campuchia và Nhật Bản vào năm 2023, cũng như dựa trên sự tin cậy mạnh mẽ giữa chính phủ và nhân dân hai nước.

Ngoài ra, trong tuyên bố chung của Campuchia-Nhật Bản, hai bên đã đưa ra 14 điểm nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, trong đó nổi bật lên một số lĩnh vực hợp tác như như tăng cường các mối quan hệ và an ninh kinh tế, quốc phòng-an ninh, hợp tác kỹ thuật số, giao lưu nhân dân…

Đối với các vấn đề khu vực và quốc tế, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi và chia sẻ mối quan tâm chung về vấn đề Myanmar, Ukraine và tình hình Biển Đông…, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông; tự chủ, phi quân sự hóa và giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc năm 1982 về Luật Biển (UNCLOS).

Kết thúc hội đàm, Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ sự cảm ơn đối với người đồng cấp Nhật Bản vì đã ủng hộ Campuchia trên vai trò chủ tịch ASEAN 2022./.

Văn Đỗ, Phùng Kiên/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/campuchia-nhat-ban-nhat-tri-nang-quan-he-doi-tac-chien-luoc-len-tam-cao-moi-post931939.vov