Campuchia khuyến cáo trước lễ Tình nhân

Tờ The Phnom Penh Post ngày 12.2 đưa tin Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia chỉ đạo các trường học trên cả nước hướng dẫn học sinh, sinh viên về 'ý nghĩa thực sự' của ngày lễ Tình nhân (Valentine's Day, 14.2).

Một người bán hoa hồng trong ngày lễ Tình nhân ở Campuchia. Ảnh tư liệu - Ảnh: Reuters

Theo chỉ đạo, sự kiện này không phải là ngày lễ truyền thống của Campuchia, nhưng đã gia tăng ảnh hưởng đối với giới trẻ trong những năm qua khiến nhiều người trở nên “thiếu tự trọng”. Bộ yêu cầu các trường khuyến khích giới trẻ phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, xem đây là một ngày đi học bình thường và nên làm việc có ích cho cộng đồng.

Nhân dịp này, một số trường đại học dự kiến tổ chức các sự kiện từ thiện và hiến máu nhân đạo. Thủ tướng Hun Sen cũng viết trên Facebook rằng đây là dịp thể hiện tình yêu đất nước, gia đình, ông bà, anh chị em, bạn bè, đồng thời kêu gọi giới trẻ không xem đây là lý do để “trao thân” cho người yêu.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/campuchia-khuyen-cao-truoc-le-tinh-nhan-1051055.html