Sau vòng 4 Premier League 2020/2021: Nhà giàu cũng khóc

Vòng 4 Premier League 2020/2021 chứng kiến những đội bóng lớn nhận kết quả bất lợi, thậm chí thua với tỉ số không tưởng trước đối thủ yếu hơn.

Đây là vòng đấu mà các đội chủ nhà (trừ Leicester City và MU) tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để giành chiến thắng. Chelsea dù đối đầu với đối thủ rất khó chịu là Crystal Palace, nhưng thầy trò HLV Lampard đã thể hiện bản lĩnh để ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge với chiến thắng 4-0.

Chelsea thắng đậm Crystal Palace (Ảnh: Reuters)

Sau Chelsea đến lượt Everton tiếp tục thể hiện sức mạnh của mình ở cuộc tiếp đón Brighton. Trong ngày mà James Rodriguez thi đấu bùng nổ với 2 bàn thắng, 1 kiến tạo, Everton giành chiến thắng 4-2 trước đối thủ để duy trì mạch trận toàn thắng ở sân chơi cao nhất nước Anh. Đây cũng là trận thắng thứ 7 liên tiếp của đội bóng này trên mọi mặt trận.

Nếu như Chelsea và Everton thắng những đối thủ yếu hơn thì Leeds Utd đã có màn trình diễn rất tốt trước nhà đương kim Á quân Man City. Mặc dù nhận bàn thua sớm, nhưng tân binh của Premier League 2020/2021 đã thi đấu rất ngoan cường, tận dụng tối đa sai lầm của đối thủ để có được trận hòa 1-1 trước đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều.

Những đội bóng khác cũng biết tận dụng tối đa sân nhà để giành chiến thắng ở vòng 4 Premier League 2020/2021 là Newcastle United 3-1 Burnley, Southampton 2-0 West Bromwich Albion, Wolverhampton Wanderers 1-0 Fulham, Arsenal 2-1 Sheffield United và Aston Villa 7-2 Liverpool.

Trong số những chiến thắng trên thì Aston Villa gây chấn động cả thế giới khi xé lưới Liverpool tới 7 lần. Sau trận đấu này, nhà đương kim vô địch đã lập những cột mốc buồn trong lịch sử đội bóng.

Liverpool thua đậm 2-7 trước Aston Villa (Ảnh: Reuters)

Theo đó, đây là lần đầu tiên sau 67 năm, sân chơi cao nhất nước Anh mới chứng kiến cảnh nhà đương kim vô địch để thủng lưới đến 7 bàn trong một trận đấu. Arsenal là câu lạc bộ gần nhất để thủng lưới 7 bàn với tư cách là đương kim vô địch khi để thua Sunderland 1-7 vào tháng 9/1953.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 4/1963, “Lữ đoàn đỏ” mới nhận đến 7 bàn thua trong 1 trận đấu. 57 năm trước, Liverpool dưới sự dẫn dắt của Bill Shankly đã để Tottenham sút tung lưới tới 7 lần.

Hai đội chủ nhà còn lại thua ở vòng 4 Premier League 2020/2021 là Leicester City và MU. Nếu như Leicester City thua 0-3 trước West Ham, qua đó mất ngôi đầu thì MU đã thua sốc Tottenham với tỉ số 1-6.

Đây là lần thứ 3 trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, MU để thua tới 6 bàn trong một trận đấu. Trước đó, “Quỷ đỏ” bị Southampton (1996) và Man City (2011) xé lưới 6 lần. Trận thua đậm trước Spurs khiến đội chủ sân Old Trafford tụ xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Sau 4 vòng đấu, Everton dẫn đầu với 12 điểm, đứng thứ 2 là Aston Villa 9 điểm, thứ 3 là Leiester City 9 điểm. Nhà đương kim vô địch Liverpool tụt xuống vị trí thứ 5 còn Man City tụt xuống 14. Ba đội bóng đứng cuối bảng là Burley, Sheffield United và Fulham./.

Nguyễn Hải/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/sau-vong-4-premier-league-20202021-nha-giau-cung-khoc-783590.vov