Campuchia khánh thành nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước

Ngày 17/12, Campuchia đã chính thức khai trương nhà máy thủy điện lớn nhất cả nước tại huyện Se San, tỉnh Stung Treng.

Sau quá trình xây dựng hơn 11 năm, nhà máy thủy điện Se San Krom 2, do các công ty Việt Nam, Trung quốc và Campuchia đầu tư với công suất khoảng 2 triệu KWh trong một năm đã chính thức được đưa vào sử dụng ngày hôm nay (17/12).

Nhà máy thủy điện Se San Krom 2

Phát biểu tại lễ khánh thành và đưa vào sử dụng nhà máy, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã khẳng định vai trò quan trọng của ngành điện năng nói chung và thủy điện nói riêng, đặc biệt là công trình thủy điện Se San Krom 2 đối với sự phát triển đất nước Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen đi thăm nhà máy.

Nhà máy thủy điện Se San Krom 2 có hệ thống đập thủy điện dài 6,5 km, có tổng số vốn đầu tư là 800 triệu USD, trong đó công ty Hydtolancang International Energy của Trung quốc, công ty Royal Group của Campuchia và công ty cổ phần EVN quốc tế của Việt Nam đầu tư.

Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất Campuchia.

Đây là công trình được xây dựng bằng nguồn vốn BOT với thời gian 45 năm, trong đó 5 năm xây dựng và 40 năm khai thác./.

Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/campuchia-khanh-thanh-nha-may-thuy-dien-lon-nhat-ca-nuoc-853047.vov