Campuchia kết án tù chung thân một người Bỉ về tội buôn lậu ma túy

David Catry, 34 tuổi, bị bắt hồi tháng Một năm nay tại sân bay Phnom Penh với hàng lậu trong một vali mang từ Brazil.

Ảnh minh họa. (Nguồn: detroitjournalism.org)

Một tòa án ở Campuchia ngày 22/6 đã kết án tù chung thân một người Bỉ về tội đưa lậu 1kg cocain vào nước này.

Tòa án Phnom Penh đã ra phán quyết David Catry phạm tội buôn lậu ma túy, kết án tù chung thân và phạt 20.000 USD.

David Catry, 34 tuổi, bị bắt hồi tháng Một năm nay tại sân bay Phnom Penh với hàng lậu trong một vali mang từ Brazil.

Truyền thông Campuchia cho biết Catry khai trước tòa rằng ông ta được một người đàn ông ở Brazil hứa cho 30.000 USD để đưa số cocain này vào Campuchia.

Được biết, Catry đã từ Brazil đi Ethiopia, sau đó tới Thái Lan và về Campuchia nơi ông ta bị bắt giữ.

Campuchia đã trở thành tuyến đường được sử dụng để buôn lậu ma túy, đặc biệt là ma túy đá và heroin, kể từ khi nước láng giềng Thái Lan có biện pháp cứng rắn hơn đối với hoạt động buôn lậu ma túy vào đầu những năm 2000.

Chính phủ Campuchia đã đẩy mạnh cuộc chiến chống buôn lậu ma túy trong những năm gần đây. Đã có hàng trăm vụ bắt giữ, trong đó có cả một số quan chức cấp cao và người nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/campuchia-ket-an-tu-chung-than-mot-nguoi-bi-ve-toi-buon-lau-ma-tuy/509596.vnp