Campuchia hủy mọi hoạt động ăn mừng Tết cổ truyền

Đền chùa khắp cả nước Campuchia sẽ hủy bỏ những lễ hội, hoạt động ăn mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmey của người Khmer để tránh nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Mọi người chơi một trò chơi trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey.

Mọi người chơi một trò chơi trong dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey.

Theo báo Khmer Times đưa tin, nhằm kìm hãm tốc độ lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã tuyên bố hủy các lễ hội nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmey, dự kiến diễn ra trong các ngày 13-16/4.

Tuy nhiên, các cơ sở nhà nước và tư nhân được yêu cầu hoạt động bình thường trong dịp lễ này, đặc biệt là công nhân may mặc, tiếp tục làm việc bình thường. Lịch nghỉ bù sẽ được nghỉ 5 ngày sau khi đại dịch Covid-19 đi qua.

Theo số liệu trên worldometers, đến tối 9/4 (giờ Việt Nam), Campuchia ghi nhận 119 bệnh nhân nhiễm nCoV.

Hiền Lê (Theo Khmer Times)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/campuchia-huy-moi-hoat-dong-an-mung-tet-co-truyen-20200410093401984.htm