Campuchia hỗ trợ tỉnh giáp biên Thái Lan để cách ly lao động về nước

Tỉnh Oddar Meanchey và Battambang lần lượt nhận được hỗ trợ 200.000 USD và 50.000 USD quản lý tốt lao động từ Thái Lan trở về tại 11 trung tâm cách ly trên địa bàn.

Một trung tâm cách ly tại Campuchia. (Nguồn: phnompenhpost.com)

Một trung tâm cách ly tại Campuchia. (Nguồn: phnompenhpost.com)

Ngày 15/1, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã quyết định hỗ trợ thêm lần lượt 800 triệu riel (200.000 USD) và 200 triệu riel (50.000 USD) cho hai tỉnh Oddar Meanchey và Battambang để chuẩn bị chỗ ăn ở cho người lao động từ Thái Lan về nước.

Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Oddar Meanchey, Dy Rado, ngày 14/1 cho biết chính quyền và y tế tỉnh đã quản lý tốt lao động từ Thái Lan trở về tại 11 trung tâm cách ly trên địa bàn tỉnh. Chính phủ đã hỗ trợ về ngân sách, nước uống và các điều kiện vật chất khác để giúp tỉnh chuẩn bị và tiếp tế cho lao động cách ly.

Tính đến tối 13/1, các trung tâm cách ly của tỉnh Oddar Meanchey đã tiếp nhận 2.235 lao động từ Thái Lan trở về, trong đó hơn 300 người đã hoàn thành thời gian cách ly và chưa có trường hợp nào cách ly ở tỉnh bị nhiễm COVID-19.

Trong khi đó, Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Banteay Meanchey Ly Sary nói rằng tỉnh áp dụng chặt chẽ hơn các quy định cách ly sau khi có những trường hợp dương tính với COVID-19 từ Thái Lan trở về.

Chính quyền tỉnh đã tổ chức thêm các cơ sở cách ly và hiện tại có 17 trung tâm cách ly đang hoạt động, cung cấp chỗ ăn ở cho từ 100-200 lao động trở về từ Thái Lan mỗi ngày.

Tính đến ngày 14/1, có hơn 3.000 lao động trở về từ Thái Lan qua các cửa khẩu quốc tế ở Banteay Meanchey và gần 1.000 người trong số này đã hoàn thành cách ly.

Đầu tuần qua, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia Chou Bun Eng cho hay hơn 130.000 lao động Campuchia đã rời Thái Lan về nước và giới chức Campuchia tin tưởng đã cách ly toàn bộ những người trở về.

Liên tục trong những ngày gần đây, Campuchia thông báo có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong số những lao động từ Thái Lan về nước đang được cách ly.

Ngày 14/5, Bộ Y tế Campuchia xác nhận tám người Campuchia, từ 22-38 tuổi mắc COVID-19 là lao động từ Thái Lan trở về từ ngày 31/12/2020 đến ngày 11/1/2021.

Ngày 15/1, Bộ trên tiếp tục ra thông cáo xác nhận 15 ca nhiễm mới COVID-19 trong độ tuổi từ 23-38, đều là lao động từ Thái Lan về Campuchia trong thời gian từ ngày 11-13/1/2021.

Tính đến 15/1, Campuchia có tổng cộng 426 ca nhiễm COVID-19, trong đó 381 người đã hồi phục và không có ai tử vong./.

Trang Nhung (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/campuchia-ho-tro-tinh-giap-bien-thai-lan-de-cach-ly-lao-dong-ve-nuoc/689781.vnp