Campuchia gia hạn phong tỏa, phát lương thực cho dân thủ đô

Tình hình dịch bệnh phức tạp đã khiến chính quyền Campuchia quyết định gia hạn phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Kandal thêm một tuần, tức đến ngày 5/5.

Trong chỉ thị được ký đêm 26/4 bởi Thủ tướng Hun Sen, chính quyền nước này quyết định chia các khu vực phong tỏa trong thủ đô Phnom Penh thành Vùng Đỏ, Vùng Da cam và Vùng Vàng. Trong đó, Vùng Đỏ là nơi có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao nhất, Vùng Da cam là nơi có nguy cơ lây nhiễm ở mức trung bình và Vùng Vàng là nơi nguy cơ nhiễn bệnh ở mức thấp nhất.

Các Vùng Đỏ và Vùng Vàng trong thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times

Các Vùng Đỏ và Vùng Vàng trong thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times

Người dân tại những khu vực nằm trong Vùng Đỏ sẽ bị cấm di chuyển và buộc phải ở trong nhà, ngoại trừ các lý do y tế như đến các điểm xét nghiệm, đi tiêm vắc-xin phòng bệnh và các trường hợp khẩn cấp khác.

Do các biện pháp phòng chống dịch khiến người dân sống trong nhiều khu vực phong tỏa không thể tự do đi mua nhu yếu phẩm, nên chính quyền Campuchia ngày hôm nay (27/4) đã huy động các cơ quan chức năng tới từng con phố để phân phát thực phẩm cho người dân.

Cơ quan chức năng phân phát lương thực cho người dân. Ảnh: Khmer Times

Ảnh: Khmer Times

Các túi lương thực được chuẩn bị để phân phát cho người dân. Ảnh: Khmer Times

Ảnh: Khmer Times

Ảnh: Khmer Times

Ảnh: Khmer Times

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/campuchia-gia-han-phong-toa-vi-covid-19-phat-luong-thuc-cho-nguoi-dan-731010.html