Campuchia gây bất ngờ tại Army Games 2020

Tại Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) 2020 do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì, với tinh thần giao lưu, tăng cường quan hệ hữu nghị và học hỏi những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực quân sự với các nước, Campuchia tiếp tục cử các đội tuyển của mình tham gia hội thao quân sự với thành phần lực lượng thi đấu đều là các học viên quân sự Campuchia đang theo học tại Liên bang Nga.

Báo cáo của Thiếu tướng Pen Piseth, Tùy viên Quân sự Campuchia tại Moscow, Liên bang Nga cho hay, Campuchia đã tuyển chọn 40 học viên quân sự ưu tú nhất của mình đang học tập, rèn luyện tại các học viện, nhà trường quân sự tại Liên bang Nga tham gia tranh tài tại sự kiện quân sự lớn này. Theo đó, có 7 học viên đến từ Trường Chỉ huy lính dù Ryazan; 10 học viên đến từ Học viện Quân sự Vũ trụ Mozhaysky; 5 học viên đến từ Học viện Quân sự Không quân Liên bang Nga; 10 học viên đến từ Học viện Công binh, Pháo binh và Tên lửa; 8 học viên đến từ Học viện Phòng chống Phóng xạ, Hóa học và Sinh học. Đội tuyển Campuchia cũng tham gia tranh tài ở một số nội dung như: Bầu trời quang đãng; cứu hộ cứu nạn; đổ bộ đường không; môi trường an toàn; pháo thủ giỏi; ranh giới xạ thủ...

Hội thao năm nay Campuchia đã cử số lượng vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều nội dung thi đấu và cũng đến từ nhiều cơ sở đào tạo quân sự tại Liên bang Nga hơn so với năm 2019 (năm 2019 Campuchia chỉ cử hai đội dự thi đến từ 2 Học viện quân sự tại Nga).

Dù còn thiếu kinh nghiệm thi đấu nhưng bước đầu đội tuyển Campuchia cũng đã giành được những kết quả khả quan. Đặc biệt ở nội dung thi “Bầu trời quang đãng” vòng thi thứ 2, Đội tuyển Campuchia tiếp tục gây ấn tượng với những màn thể hiện thành công. Những nội dung cuối cùng của phần thi này sẽ diễn ra trong ngày 1-9-2020.

 Campuchia tiếp tục cử đội tuyển tham dự sự kiện thể thao quân sự Army Games 2020. Ảnh: Rasmeinews.com.

Campuchia tiếp tục cử đội tuyển tham dự sự kiện thể thao quân sự Army Games 2020. Ảnh: Rasmeinews.com.

Các vận động viên Campuchia đều là các học viên quân sự Campuchia đang theo học tại các trường quân sự tại Liên bang Nga. Ảnh: Rasmeinews.com.

Các thành viên đội tuyển thi đấu nội dung "Bầu trời quang đãng". Ảnh: Rasmeinews.com.

Các học viên Campuchia đến từ Học viện Công binh, Pháo binh và Tên lửa (LB Nga). Ảnh: Rasmeinews.com.

Các vận động viên đến từ Trường Chỉ huy lính dù Ryazan (LB Nga). Ảnh: Rasmeinews.com.

ĐOÀN TRUNG(theo Rasmeinews.com)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/campuchia-gay-bat-ngo-tai-army-games-2020-633623