Campuchia duy trì biện pháp hành chính tại thủ đô, phòng dịch Covid-19

Thủ đô Phnom Penh quyết định kéo dài thêm một tuần các biện pháp hành chính để phòng, chống sự lây lan dịch Covid-19. Trong đó, địa bàn thành phố tiếp tục được đánh dấu bằng các màu đỏ, da cam và vàng để thể hiện mức độ lây nhiễm dịch.

Chợ Cũ tại trung tâm Phnom Penh tiếp tục đóng cửa để phòng dịch Covid-19

Chợ Cũ tại trung tâm Phnom Penh tiếp tục đóng cửa để phòng dịch Covid-19

Thủ đô Phnom Penh quyết định kéo dài thêm một tuần các biện pháp hành chính để phòng, chống sự lây lan dịch Covid-19. Trong đó, địa bàn thành phố tiếp tục được đánh dấu bằng các màu đỏ, da cam và vàng để thể hiện mức độ lây nhiễm dịch.

Theo quyết định ban hành ngày 11-5 của Thị trưởng Khuong Sreng, Thủ đô Phnom Penh tiếp tục thi hành các biện pháp hành chính cần thiết, ngăn ngừa sự lây lan virus SARS-CoV-2, từ ngày 12 đến 19-5. Điều đó cho thấy, dù số ca mắc mới tại thành phố đông dân nhất này của Campuchia đã giảm nhiều, từ hơn 500 ca xuống còn hơn 200 ca/ngày, các cơ quan chức năng và người dân vẫn không chủ quan trong công tác phòng, chống dịch.

Trên bản đồ thể hiện mức độ lây nhiễm dịch tại Phnom Penh, các “khu vực đỏ” đang dần thu hẹp, thay vào đó là sắc vàng, cho thấy biện pháp phong tỏa Thủ đô, khoanh vùng dập dịch trong gần một tháng qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Hiện thành phố có sáu quận màu vàng, hai quận màu vàng-da cam và sáu quận vẫn còn “khu vực đỏ”.

Theo thống kê, từ ngày 1 đến 11-5, tại những “khu vực đỏ” trên địa bàn Phnom Penh, đã có 496.407 người dân, từ 18 tuổi trở lên, được tiêm vaccine phòng Covid-19. Theo kế hoạch, trong tháng này, chiến dịch tiêm chủng do quân đội đảm nhiệm sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine cho khoảng 798.461 người tại những khu vực này.

Trong khi đó, hôm qua (11-5), Campuchia tiếp nhận thêm 500 nghìn liều vaccine Sinovac, mua của Trung Quốc, phục vụ chiến dịch tiêm chủng ngừa dịch trên diện rộng. Thống kê cho thấy, từ ngày 10-2 đến 11-5, đã có 1.877.840 dân thường và quân nhân tại Campuchia được tiêm vaccine phòng Covid-19, với ba loại là Sinopharm, Sinovac và AstraZeneca.

Theo kế hoạch, Chính phủ Hoàng gia Campuchia sẽ tiếp tục nhập những loại vaccine được Tổ chức Y tế thế giới công nhận, tiêm chủng cho khoảng 10 triệu người, tiến tới hoàn thành mục tiêu tiêm phòng Covid-19 trên cả nước vào năm 2022.

Cùng ngày 11-5, Chính phủ Campuchia công bố chương trình trợ cấp tiền mặt cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại những khu vực phong tỏa chống dịch thuộc Thủ đô Phnom Penh, thành phố Ta Khmau của tỉnh Kandal và thành phố Preah Sihanouk, thủ phủ tỉnh cùng tên; trợ cấp tiền mặt đối với hộ gia đình có người tử vong do nhiễm Covid-19, gia đình có người nhiễm dịch và gặp khó khăn do sự cố “lây nhiễm cộng đồng 20-2” trên phạm vi cả nước.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Campuchia tiếp tục giảm. Hôm nay, Bộ Y tế quốc gia Đông-Nam Á này công bố, trong 24 giờ qua, phát hiện 472 ca nhiễm mới virus SAR-CoV-2, thêm 369 bệnh nhân hồi phục và năm trường hợp tử vong.

Từ đầu năm ngoái đến nay, Campuchia xác nhận phát hiện 20.695 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, 8.539 bệnh nhân đã hồi phục và 136 trường hợp tử vong.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/campuchia-duy-tri-bien-phap-hanh-chinh-tai-thu-do-phong-dich-covid-19-645758/