Campuchia: Dự đoán mùa màng thông qua bò thiêng tại Lễ Tịch điền 2018

Diễn ra tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia), Lễ hội Tịch Điền 2018 thu hút hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến xem.

Đây là lễ hội cấp Quốc gia thường niên của Campuchia, được tổ chức vào đầu mùa mưa, đánh dấu sự chuyển giao từ mùa khô sang mùa mưa và bắt đầu mùa vụ sản xuất của người dân Campuchia.

Quốc vương Campuchia tham dự buổi lễ.

Quốc vương Campuchia tham dự buổi lễ.

Sáng nay (3/5), tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng (cách thủ đô Phnom Penh khoảng 130 km về phía Đông), Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã chủ trì “Lễ tịch điền”, hay còn gọi là “Lễ Vua đi cày”.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin; Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng; Phó Thủ tướng Men Sam An; Đại sứ Việt Nam tại Campuchia ông Vũ Quang Minh, cùng nhiều quan chức Campuchia, đại diện các cơ quan và tổ chức nước ngoài và hàng ngàn người dân đến từ các địa phương trong cả nước.

Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và phu nhân là hai nhân vật chính được lựa chọn để thực hiện các nghi lễ tượng trưng trong buổi lễ năm nay. Sau nghi lễ cày tượng trưng, những người tham dự lễ hội hồi hộp chờ đợi đôi bò thiêng lựa chọn các loại thức ăn được bày sẵn bao gồm gạo, ngô, đậu, vừng, nước, rượu và cỏ. Đôi bò thiêng lựa chọn loại thức ăn nào, số lượng bao nhiêu sẽ là yếu tố để các nhà chiêm tinh Hoàng gia đưa ra dự đoán về thời tiết, năng suất, cây trồng sẽ đạt được năng suất cao trong vụ sản xuất của năm 2018 này.

Bò trong buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Men Vibol Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng, cho biết: “Tôi xin trân trọng thông báo kết quả: Đôi bò thiêng đã chọn ngũ cốc để ăn là: ăn thóc 95%, ăn ngô 95%, ăn đậu 80%. Theo như phong tục từ xa xưa, nhân dịp lễ hội “Tịch điền” này, tôi xin được tuyên bố vụ mùa sản xuất của năm nay được bắt đầu.”

Trong những năm gần đây, nông nghiệp Campuchia tăng trưởng ổn định, đóng góp tích cực vào hoạt động xóa đói giảm nghèo cho người dân. Cùng với việc nâng cao việc cơ giới hóa trên đồng ruộng, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và hệ thống thủy lợi được Chính phủ chú trọng đầu tư đã tạo nền móng vững chắc cho ngành nông nghiệp Campuchia phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Vài hình ảnh khác về lễ Tịch điền này:

Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/campuchia-du-doan-mua-mang-thong-qua-bo-thieng-tai-le-tich-dien-2018-758177.vov