Campuchia điều tra vụ công dân Nhật Bản bị nhiễm Covid-19

Bộ Y tế Campuchia kêu gọi những ai có tiếp xúc với một công dân Nhật Bản, người vừa được phát hiện dương tính với COVID-19 sau khi rời Campuchia, mau chóng liên hệ với nhà chức trách để được kiểm tra sức khỏe.

Bộ Y tế Campuchia họp báo về dịch Covid-19. (Ảnh: Fresh News)

Bộ Y tế Campuchia họp báo về dịch Covid-19. (Ảnh: Fresh News)

Chiều 5-3, Bộ trưởng Y tế Campuchia, Mam Bunheng xác nhận với báo giới, cơ quan này đã nhận được thông tin rõ ràng từ phía Nhật Bản khẳng định, người đàn ông Nhật Bản (là hành khách đi máy bay khởi hành từ Siem Reap qua Việt Nam về Nhật Bản) thực sự bị nhiễm Covid-19.

Theo thông tin từ Cục Phòng, chống bệnh truyền nhiễm thuộc Bộ Y tế Campuchia, các đơn vị chức năng và chính quyền tỉnh Siem Reap đã tìm thấy và cách ly 44 người từng tiếp xúc với công dân Nhật Bản nêu trên, trong đó có bốn người được cho là đã tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, những người này hiện chưa có biểu hiện bị lây nhiễm Covid-19.

Người đàn ông Nhật Bản được xác nhận dương tính với Covid-19 khi về đến sân bay Chubu ở Nagoya (Nhật Bản) sau khi bay từ Siem Reap (Camuchia) quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 3-3, trên chuyến bay số VN814 của VietNam Airlines, sau đó chuyển sang chuyến bay VN340 đi Nhật Bản. Theo các nguồn tin, người bệnh này là doanh nhân, từng đến nhiều quốc gia, như: Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Nhật Bản, do đó chưa thể xác định bị lây nhiễm vi rút gây viêm phổi cấp ở đâu.

Tại cuộc họp báo chiều cùng ngày với sự tham dự của đại diện Tổ chức Y tế thế giới ở Thủ đô Phnom Penh, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia, bà O Vandin khẳng định, đến nay chưa phát hiện người dân nào tại quốc gia này nhiễm Covid-19. Bộ Y tế đã xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu cho 145 người, nhưng kết quả chỉ có một người đàn ông Trung Quốc ở tỉnh Preah Sihanouk nhiễm loại dịch bệnh này và đã được chữa khỏi.

Bà O Vandin cũng bác bỏ những thông tin trên mạng xã hội cho rằng, một số trường hợp bệnh nhân ngất xỉu và tử vong ở Campuchia thời gian qua xuất phát từ nguyên nhân bị dịch bệnh Covid-19.

NGUYỄN HIỆP-SƠN XINH

Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43497802-campuchia-dieu-tra-vu-cong-dan-nhat-ban-bi-nhiem-covid-19.html