Campuchia điều tra công ty Trung Quốc nhập trái phép 1.600 tấn rác

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Campuchia Kun Nhim hôm 19.7 cho hay một công ty Trung Quốc có trụ sở tại Campuchia đang bị điều tra vì nhập khẩu trái phép khoảng 1.600 tấn rác thải nhựa từ Mỹ và Canada.

Giới chức Campuchia phát hiện 83 container rác thải nhập trái phép ở cảng Sihanoukville hôm 16.7 - Ảnh: Chụp màn hình The Phnom Penh Post

Ông Nhim cho Reuters hay công ty Trung Quốc được xác định là “Chingyuen”, nói rằng số lượng rác nhập khẩu trái phép được tìm thấy trong 83 container tại cảng Sihanoukville thuộc tỉnh cùng tên nằm phía tây nam Campuchia.

“Chắc chắn sẽ bị phạt, còn bị phạt bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào luật và công ty sẽ phải đối diện nguy cơ bị cấm hoạt động nếu bị phát hiện vi phạm pháp luật”, ông Nhim cho hay.

Hôm 17.7, giới chức Campuchia thông báo sẽ trả lại số rác thải nói trên cho Mỹ và Canada. Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh Emily Zeeberg cho Reuters hay sứ quán đã nhận được thông báo và đang yêu cầu thêm thông tin, đồng thời đề nghị chính phủ Mỹ hỗ trợ xác định bên xuất khẩu và nhập khẩu rác tại Campuchia. Đại sứ quán Canada tại Phnom Penh chưa có phản hồi.

Ông Nhim cho hay số container chứa rác thải trái phép đến cảng Sihanoukville từ tháng 10.2018. Bộ trưởng Môi trường Campuchia Neth Pheaktra khẳng định lượng rác này đã bị dán nhãn sai là “sản phẩm có thể tái chế”. “Chính phủ Campuchia không cho phép nhập khẩu chất thải nhựa để tái chế ở Campuchia. Campuchia không phải là thùng rác”. Ông Pheaktra nhấn mạnh.

Campuchia là quốc gia Đông Nam Á mới nhất trả lại rác nhập khẩu từ các nước phát triển sau khi Indonesia hồi tháng trước chuyển lại 5 container rác thải cho Mỹ và tuyên bố “sẽ không trở thành bãi rác”, theo AFP.

[VIDEO] Từ bãi rác đến nhiên liệu máy bay: biến chất thải thành nhiên liệu bền vững - Ảnh:

Những năm trước đây, Trung Quốc nhập khẩu rác thải nhựa từ nhiều nơi trên thế giới nhưng đến năm ngoái quyết định dừng việc này nhằm làm sạch môi trường. Kể từ đó, lượng lớn rác thải tràn vào Đông Nam Á.

Khoảng 300 triệu tấn nhựa được sản xuất mỗi năm và phần lớn rác thải từ đó được chôn dưới đất hoặc thải ra biển, theo Quỹ Bảo vệ thiên nhiên toàn cầu.

Văn Khoa

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/campuchia-dieu-tra-cong-ty-trung-quoc-nhap-trai-phep-1600-tan-rac-1105378.html