Campuchia đạt thỏa thuận xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, HAGL hưởng lợi?

Tờ Phnom Penh Post đưa tin, Campuchia vừa ký một thỏa thuận xuất khẩu chuối sang Trung Quốc, động thái đầu tiên nhằm quảng bá sản phẩm của nước này ra thế giới.

Thỏa thuận được ký kết giữa đại sứ Trung Quốc – Xiong Bo và Bộ trưởng bộ Nông nghiệp Campuchia – Veng Sakhon sẽ mở cửa cho Camphuchia xuất khẩu khiều mặt hàng nông sản sang thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới.

Đây có thể xem là tin vui đối với Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và bầu Đức. Năm ngoái, Campuchia đã xuất khẩu những lô chuối đầu tiên sang Trung Quốc, sản phẩm được sản xuất bởi HAGL từ các đồn điền tỉnh Ratanakkiri.

Một chiếc xe máy chở chuối. Ảnh: Heng Chivoan

Công ty sẽ vẫn chuyển trái cây bằng đường bộ đến các cơ sở cảng tại Việt Nam, sau đó lên tài container xuất sang Trung Quốc.

Hoàng Anh Gia Lai từng nổi tiếng trong các lĩnh vực bất động sản, khai khoảng thủy điện, cao su, nuôi bò… thời gian gần đây chuyển định hướng chiến lược sang làm nông nghiệp.

Công ty sở hữu tổng cộng 1.000 ha đồn điền chuối tại đông bắc Campuchia thông qua 3 công ty con: Hoàng Anh Andong Meas, Hoàng Anh Romphat và Hoàng Anh Daun Penh Agrico.

Thương mại song phương giữa Camphuchia và Trung Quốc đã tăng 5,8 tỷ USD so với mức 4,7 tỷ USD vào năm 2016, tức tăng 21%.

Trong một diễn biến khác, CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa chính thức công bố việc bỏ ra số tiền 2.217 tỷ đồng mua lại 221.688 trái phiếu "ế" của HNG trong đợt chào bán tháng 6 trước đó.

Cùng lúc, phía Tập đoàn cũng thông báo kế hoạch xin ý kiến cổ đông bằng văn bản phát hành 185 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, dự kiến thu về thêm 1.332 tỷ đồng.

Nguồn tiền giúp HAGL có thể tăng cường cho hoạt động sản xuất nông nghiệp cùng với đó là tái cơ cấu tài chính công ty.

Theo Đông A - vietnambiz.vn

Nguồn NDH: http://ndh.vn/campuchia-dat-thoa-thuan-xuat-khau-chuoi-sang-trung-quoc-hagl-huong-loi--20180804023430973p4c147.news