Campuchia: Đảng của ông Hun Sen có thể giành hơn 100/125 ghế quốc hội

Phát ngôn viên chính phủ Campuchia Khieu Kanharith cho biết đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử hôm 30-7.

Ông Kanharith xác nhận với AP rằng Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã dẫn đầu cuộc bỏ phiếu. Người này không nói CPP giữ bao nhiêu trong số 125 ghế tại quốc hội.

Tuy kiến, theo kết quả sơ bộ được phát sóng trên truyền hình, CPP giành được ít nhất 70% số phiếu ở mỗi tỉnh trong 25 tỉnh, qua đó có thể nắm hơn 100 ghế tại quốc hội.

Mặc dù có 20 đảng phái ở Campuchia tham gia bầu cử nhưng đảng duy nhất đủ khả năng thách thức CPP, Đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP), đã bị Tòa án Tối cao giải thể hồi năm ngoái.

Ông Hun Sen bỏ phiếu ở tỉnh Kandal. Ảnh: AP

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) cho biết hơn khoảng 6,8 triệu cử tri trên tổng số những người tham dự cuộc bầu cử lần này đã bỏ phiếu, tương đương 82,2%. Trong cuộc bầu cử năm 2013, số cử tri bỏ phiếu là 6,6/9,7 triệu người đăng ký, tương đương 68,5%.

Ông Hun Sen, 65 tuổi, người giữ vị trí lãnh đạo Campuchia 33 năm, cam kết mang lại hòa bình và thịnh vượng cho đất nước trong cuộc vận động bầu cử hôm 27-7. Ông chia sẻ dự định nắm quyền lực thêm ít nhất hai nhiệm kỳ 5 năm nữa.

Phạm Nghĩa (Theo AP)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/campuchia-dang-cua-ong-hun-sen-co-the-gianh-hon-100-125-ghe-quoc-hoi-20180730080226478.htm