Campuchia có HCV thứ 2, vượt Việt Nam trên bảng xếp hạng ASIAD

Trong buổi sáng ngày thi đấu 25/8, Đoàn thể thao Campuchia đã có được tấm HCV thứ 2 tại ASIAD 2018 khi VĐV Saly Ou Moeut giành tấm HCV ở môn Jetski.

Jetski là môn thi đấu mới lạ tại ASIAD 2018 và có tên tiếng Việt là moto nước, diễn ra từ 23-26/8 tại bãi biển Ancol, Jakarta. Tại chung kết nội dung Ski Modified vào sáng 25/8, VĐV của Campuchia Saly Ou Moeut đã thi đấu ấn tượng để giành tấm HCV.

Nội dung Ski Modified được chia làm 4 bài thi moto với tên gọi lần lượt theo thứ tự từ một đến bốn, diễn ra từ ngày 23 đến 25. Saly Ou Moeut hoàn thành bài thi ấn tượng với 3 lần về nhất và 1 lần về nhì để có tổng điểm 233, bỏ xa VĐV xếp thứ hai người Thái Lan tới 50 điểm.

Moeut giành HCV cho đoàn thể thao Campuchia.

Đây là tấm HCV thứ 2 của Đoàn thể thao Campuchia tại Á vận hội 2018. Trong ngày thi đấu hôm qua, họ có tấm HCV đầu tiên đến từ môn Ju-jitsu ở nội dung đối kháng hạng cân 49 kg nữ của VĐV Jessa Khan.

Cô võ sĩ 16 tuổi cao chỉ 1,5 m đã xuất sắc hạ đối thủ Mahra Alhinaai (UAE) bằng đòn khóa liên hoàn, giành điểm số tuyệt đối 100-0 khi trận chung kết mới diễn ra được 52 giây. Chiến thắng thuyết phục này mang về tấm HCV vô giá cho Jessa Khan ngay ở lần đầu tiên cô góp mặt tại đấu trường Asian Games.

Cũng trong buổi sáng nay, môn Jetski còn mang về cho Đoàn Campuchia thêm 1 tấm HCĐ nữa, giúp đoàn này có được 2 HCV, 1 HCĐ và chiếm lấy vị trí thứ 16 của Đoàn thể thao Việt Nam.

Campuchia vượt qua Việt Nam trên bảng xếp hạng.

Được biết Đoàn thể thao Campuchia tham dự ASIAD 2018 với vỏn vẹn 45 thành viên, nhưng đã có đến 2 tấm HCV. Dù giải đấu mới chỉ trôi qua được gần một nửa, chắc chắn đây là kỳ đại hội thành công nhất của thể thao Campuchia.

Tại Incheon bốn năm về trước, Campuchia cũng lần đầu tiên có một tấm HCV ở các kỳ Á vận hội khi võ sĩ 19 tuổi Sorn Seavmey đã giành tấm HCV nội dung dưới 73 kg nữ môn taekwondo và giúp đoàn này kết thúc giải ở vị trí thứ 28 với duy nhất 1 tấm HCV.

Nhà vô địch ASIAD và nỗi nhớ khi xa con, gia đình

Để đem về HCV đầu tiên cho Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 18, Phạm Thị Thảo cùng đồng đội phải nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, trong số đó có nỗi nhớ xa gia đình.

Tiến Đạt

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/campuchia-co-hcv-thu-2-vuot-viet-nam-tren-bang-xep-hang-asiad-post871648.html