Campuchia bầu cử quốc hội: Phép thử quyền lực cho CPP

Trong cuộc bầu cử lần này, có đến 20 chính đảng tham gia tranh cử, đánh dấu con số đảng tranh cử đông nhất trong lịch sử Campuchia. Theo giới quan sát, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Thủ tướng Hun Sen đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân. Ảnh: AFP

Bắt đầu từ 7 giờ ngày 29-7, cử tri Campuchia bắt đầu đi bỏ phiếu tại hơn 22.000 điểm bầu cử trên toàn quốc để chọn ra 125 nghị sĩ cho Quốc hội khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023.

An ninh được thắt chặt tuyệt đối. Khoảng 80.000 cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai để bảo đảm trật tự, an toàn và an ninh tại các điểm bỏ phiếu. Theo NEC, có trên 99.600 quan sát viên của 20 đảng tham gia tranh cử và 112 tổ chức dân sự - xã hội trong nước tham gia vào cuộc bầu cử lần này. Ngoài ra, khoảng 900 nhà báo, trong đó có gần 100 nhà báo quốc tế, đã đến Campuchia để tác nghiệp. Đến 15 giờ, các điểm bỏ phiếu đã đóng cửa. Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) cho biết, tỷ lệ cử tri đi bầu là 70,41% trên toàn quốc.

Công bằng và minh bạch

Tham gia cuộc bầu cử lần này có 20 đảng, trong đó có đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền và một số đảng khác như đảng Dân chủ Cơ sở (GDP), Liên minh Dân chủ Campuchia (LDP), Ý chí Khmer (KWP). Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập, vốn đã bị giải thể hồi tháng 11-2017 theo quyết định của Tòa án Tối cao do vi phạm Luật về các đảng phái, không được tham gia cuộc bầu cử lần này.

Đây là cuộc bầu cử lần thứ 6 kể từ năm 1993, khi Campuchia vượt qua nhiều thập kỷ chiến tranh. Và lần đầu tiên trong lịch sử, cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia thu hút chính đảng tranh cử đông như vậy. Để công bằng và minh bạch, Ủy ban bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) đưa vào sử dụng một loại mực không thể xóa để bôi vào ngón tay của cử tri. Loại mực này sẽ để lại dấu vết trong vài tuần và là một trong những biện pháp ngăn chặn bỏ phiếu nhiều hơn một lần. Thủ tướng Hun Sen và phu nhân đi bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu ở tỉnh Kandal. Sau khi bỏ phiếu, ông Hun Sen đưa ngón tay đã được nhúng mực để chứng nhận đã bỏ phiếu theo thủ tục cho báo chí chứng kiến.

Theo kế hoạch, NEC sẽ công bố kết quả tạm thời vào ngày 11-8 trong trường hợp không có khiếu nại yêu cầu tổ chức bầu cử lại trong khi kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 15-8 tới.

Chiến thắng cho CPP

Khoảng 8,3 triệu cử tri đăng ký tham gia cuộc bầu cử lần này. Và hầu hết họ đều mong có được sự thay đổi rõ nét hơn nữa. Và giới quan sát nhận định, CPP cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen sẽ giành chiến thắng áp đảo.

Trong tuyên bố vào tối 29-7, CPP tuyên bố giành chiến thắng. Theo số liệu do CPP thống kê, đảng này khả năng cao giành được 110-115 ghế trong tổng số 125 ghế tại Quốc hội.

Thủ tướng Hun Sen, đã nắm quyền Campuchia hơn 30 năm và là thủ tướng nắm quyền lâu nhất trên thế giới. Những người ủng hộ CPP cho biết, đảng này đã cùng đất nước Campuchia tiến lên sau thời kỳ chấm dứt chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Họ cũng vui mừng khi nền kinh tế đất nước đang phát triển. “CPP giúp chúng tôi xây dựng lại sau chiến tranh”, một người dân nói với CNN. Và ông nêu ra thêm 2 lý do khác để ủng hộ CPP. “Họ đang gìn giữ hòa bình và thúc đẩy Campuchia phát triển với những con đường và tòa nhà mới. CPP đã thực sự chủ trì tăng trưởng cao trong những năm gần đây”, ông này nói thêm. “Thủ tướng Hun Sen là vị cứu tinh của đất nước”, cử tri Sim Chantha nói và cho biết, “tôi đã bỏ phiếu cho ông và CPP”.

Trên thực tế, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trung bình 7,6% mỗi năm trong 2 thập kỷ qua đã giúp Campuchia “thay da đổi thịt”. Từ một trong những nước nghèo nhất thế giới, Campuchia hiện là đất nước có thu nhập trung bình. Mặc dù CPP được dự báo sẽ giành chiến thắng lớn, vẫn còn đó một bộ phận cử tri trẻ tức giận bởi nạn tham nhũng và những vết thương từ thời Khmer Đỏ, động thái có thể khiến vị thế của đảng CPP cầm quyền có nguy cơ bị lung lay. Đảng CNRP đã bị giải thể, đã kêu gọi người dân Campuchia không bỏ phiếu. Đáp trả, các nhà chức trách Campuchia đã tuyên bố sẽ hành động chống lại bất cứ ai kêu gọi tẩy chay cuộc bầu cử mặc dù họ nhấn mạnh, việc bỏ phiếu là không bắt buộc.

KHẢ ANH

Việt Nam chúc mừng Campuchia tổ chức thành công bầu cử Quốc hội

Nhân dịp Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI ngày 29-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chúc mừng người đồng cấp Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư chúc mừng người đồng cấp Samdech Heng Samrin.

Lãnh đạo nước ta nhiệt liệt chúc mừng Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI, đặc biệt là tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối, tự do và công bằng, thể hiện sự tin tưởng của cử tri Campuchia vào tương lai phát triển của đất nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ sớm có Quốc hội và Chính phủ mới để lãnh đạo nhân dân giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước Campuchia hòa bình, ổn định và phồn vinh.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng gọi điện chúc mừng Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen và đảng Nhân dân Campuchia về những kết quả ban đầu hết sức tốt đẹp.

TTXVN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_193004_campuchia-bau-cu-quoc-hoi-phep-thu-quyen-luc-cho-cpp.aspx