Campuchia bắt hơn 20.000 đối tượng liên quan đến ma túy trong năm 2020

Trong năm 2020, lực lượng chức năng Campucia đã phát hiện, xử lý 10.461 vụ, bắt giữ 21.566 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 3 tấn ma túy các loại.

Theo báo cáo của Tổng cục phòng chống ma túy, Bộ Nội vụ Campuchia, năm 2020, đã phát hiện, xử lý 10.461 vụ án ma túy, tăng gấp 4 lần so với năm 2019. Trong đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 21.566 đối tượng, thu giữ hơn 3 tấn ma túy và hơn 5 tấn hóa chất các loại.

Lực lượng chức năng Campuchia trấn áp tội phạm ma túy. (Ảnh: Bộ Nội vụ campuchia).

Lực lượng chức năng Campuchia trấn áp tội phạm ma túy. (Ảnh: Bộ Nội vụ campuchia).

Theo ông Meas Virith, Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về phòng chống ma túy Campuchia, do giá thành các loại ma túy giảm, cũng như nhu cầu sử dụng các chất ma túy tăng lên nên đây là nguyên nhân chính làm tăng số lượng tội phạm ma túy tại Campuchia, cũng như các nước khác. Cùng với đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã làm cho các loại tội phạm ma túy diễn biến phức tạp hơn.

Trước đó (8/1), tại thủ đô Phnom Penh, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng đã phát động phong trào chính quyền và người dân cùng tham gia phòng chống tội phạm ma túy, với phương châm “3 không và 1 báo”, có nghĩa rằng: “không tham gia, không liên quan, không khoan nhượng và báo cáo, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các đối tượng mua bán, sử dụng, chế biến, sản xuất và tàng trữ ma túy”./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/campuchia-bat-hon-20000-doi-tuong-lien-quan-den-ma-tuy-trong-nam-2020-830046.vov