Campuchia bãi bỏ hạn chế đi lại giữa các tỉnh trong cả nước

Ngày 25-4, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen ra quyết định số 53, chấm dứt hiệu lực lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh và lệnh đóng cửa các địa điểm du lịch trong cả nước, được ban hành vào ngày 6 và 17-4 vừa qua.

Một đại lộ chính của Phnom Penh trong thời gian phong tỏa.

Một đại lộ chính của Phnom Penh trong thời gian phong tỏa.

Ngày 25-4, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Techo Hun Sen ra quyết định số 53, chấm dứt hiệu lực lệnh cấm đi lại giữa các tỉnh và lệnh đóng cửa các địa điểm du lịch trong cả nước, được ban hành vào ngày 6 và 17-4 vừa qua.

Quyết định trên cho phép người dân được đi lại bình thường giữa các tỉnh, đồng thời các địa điểm du lịch trên toàn quốc được mở cửa đón khách tham quan trở lại. Tuy nhiên, thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmau thuộc tỉnh lân cận Kandal, cùng những “khu vực đỏ” ở một số địa phương vẫn tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa chống dịch Covid-19.

Về việc thực hiện quyết định của Chính phủ, chính quyền tỉnh duyên hải Preah Sihanouk, nơi liên tục phát hiện nhiều ca lây nhiễm Covid-19 mới cho biết, lực lượng chức năng sẽ dừng việc kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào giữa tỉnh này với các địa phương khác. Tuy nhiên, việc ra vào thành phố Preah Sihanouk vẫn tiếp tục áp dụng biện pháp phong tỏa theo các quyết định trước đó của chính quyền tỉnh.

Cùng ngày, tại tỉnh Siem Reap, cơ quan quản lý di tích Angkor Wat ra thông báo về việc mở các dịch vụ du lịch trở lại, trong khi chính quyền tỉnh vẫn tiếp tục phong tỏa ít nhất ba phường thuộc thành phố Siem Reap, đồng thời duy trì việc đo thân nhiệt người ra vào một số huyện trên địa bàn.

Ngay sau khi có quyết định của Chính phủ, Bộ Du lịch Campuchia ra chỉ thị bảy điểm, hướng dẫn chi tiết về biện pháp phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 tại tất cả địa điểm du lịch trên toàn quốc. Theo đó, các cơ sở du lịch phải hợp tác chặt chẽ với chính quyền và cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn phòng dịch; kiên quyết không để những đơn vị chưa đủ điều kiện được mở dịch vụ du lịch.

Quyết định cho phép đi lại bình thường giữa các tỉnh và mở cửa du lịch trở lại được đưa ra trong lúc tình hình lây nhiễm Covid-19 ở thủ đô vẫn ở mức cao. Đó cũng là lý do Phnom Penh và thành phố Ta Khmau của tỉnh Kandal vẫn tiếp tục đặt dưới lệnh phong tỏa, được thực hiện từ 15-4 đến nay.

Thông cáo của Bộ Y tế Campuchia cho biết, trong 24 giờ qua, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện 616 ca nhiễm virus SAR-CoV-2 mới. Trong đó, Phnom Penh có 546 ca, tỉnh Kandal: 24 ca và Preah Sihanouk: 20 ca. Những trường hợp lây nhiễm cộng đồng còn lại thuộc các tỉnh: Prey Veng, Takeo, Svay Rieng, Mondulkiri, Kampong Thom, Kampong Chhnang, Koh Kong và Kampong Speu.

Tính đến 7 giờ sáng 25-4, Campuchia phát hiện tổng cộng 9.975 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó, 9.426 ca liên quan đến lây nhiễm cộng đồng từ ngày 20-2, 3.400 bệnh nhân đã phục hồi và 74 ca tử vong.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/world-news/campuchia-bai-bo-han-che-di-lai-giua-cac-tinh-trong-ca-nuoc-643352/