Campuchia bác tin TQ xây dựng căn cứ hải quân trên lãnh thổ

Tin đồn về việc Trung Quốc xây dựng căn cứ hải quân ở vùng bờ biển tây nam Campuchia khiến Mỹ lo ngại, Thủ tướng Campuchia ngay lập tức bác bỏ thông tin này.

"Tôi đã nhận được thư của ông Mike Pence, phó tổng thống Mỹ, về những lo ngại xung quanh thông tin Trung Quốc chuẩn bị xây căn cứ hải quân ở Campuchia", Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen phát biểu trong một cuộc họp nội các được phát sóng trực tiếp trên Facebook hôm 19/11.

"Hiến pháp Campuchia cấm sự hiện diện của căn cứ quân sự hoặc quân đội nước ngoài trên vùng lãnh thổ của chúng tôi, dù là lực lượng hải quân, không quân hay bộ binh", Thủ tướng Hun Sen cho rằng thông tin Trung Quốc xây dựng căn cứ ở Campuchia là một nỗ lực nhằm "thao túng sự thật".

"Tôi sẽ hồi đáp lá thư của Phó tổng thống Mỹ Mike Pence để ông ấy hiểu rõ về vấn đề này", thủ tướng Campuchia nói.

Trước đó, Trung Quốc được cho là đang xây dựng căn cứ hải quân ở vùng bờ biển tây nam Campuchia. Khu vực này thuộc Vịnh Thái Lan nhưng tàu bè ở đây có thể dễ dàng tiếp cận Biển Đông, theo AFP.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Diễn đàn hợp tác Á - Âu hồi tháng 10. Ảnh: Xinhua.

Bắc Kinh đã bỏ hàng tỷ USD vào hệ thống cơ sở hạ tầng, các gói cho vay và quỹ đầu tư tại Campuchia, giúp Thủ tướng Hun Sen xây dựng nền kinh tế phát triển, thành tựu trong 33 năm cầm quyền của ông. Đổi lại, Campuchia trở thành đồng minh trung thành của Trung Quốc.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã cấp vốn cho các sòng bài, đập ngăn nước và nhiều công trình khác tại Campuchia, thúc đẩy sự phát triển nhưng đồng thời làm dấy lên làn sóng phản đối cho rằng Campuchia đang ngày càng phụ thuộc vào cường quốc khu vực.

Campuchia - Trung Quốc đã thực hiện nhiều hoạt động diễn tập quân sự chung. Hồi tháng 6, Bắc Kinh cam kết bỏ ra 100 triệu USD nhằm hiện đại hóa quân đội Campuchia.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen bắt tay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp gỡ hồi cuối năm 2017. Ảnh: Xinhua.

Chi Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/campuchia-bac-tin-tq-xay-dung-can-cu-hai-quan-tren-lanh-tho-post893475.html