Campuchia: 33 người tử vong vì COVID-19, tình hình cực kỳ nghiêm trọng

Campuchia bước vào ngày lễ mừng năm mới truyền thống của người Khmer trong bầu không khí khá ảm đạm khi số trường hợp mắc mới và tử vong do COVID-19 không ngừng tăng cao. Đến nay, Campuchia đã ghi nhận 33 trường hợp tử vong do COVID-19.

Theo Bộ Y tế Campuchia, ghi nhận số ca mắc mới tại Campuchia đã lên 181 trường hợp, tất cả các bệnh nhân đều đến từ thủ đô Phnom Penh. Thêm 3 người tử vong vì COVID-19. Cho đến nay Campuchia đã có 33 trường hợp tử vong do COVID-19.

Tính đến nay, số trường hợp dương tính liên quan đến sự kiện lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2 tại Campuchia đã lên 4.160 trường hợp. Trên toàn quốc, số ca dương tính với COVID-19 là 4.696 người, số trường hợp hồi phục cũng lên 2.252 người.

Thủ đô Phnom Penh đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh như kéo dài thời gian giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng thêm 2 tuần, phong tỏa 10 khu và một số có cụm nhà máy may, nơi được xác định ổ dịch COVID-19 với nhiều ca dương tính.

Theo truyền thống, ngày Tết cổ truyền của Campuchia là một dịp lễ lớn với người dân, là dịp sum vầy, tỏ lòng thành kính với người lớn tuổi, đi lễ chùa và dâng thức ăn cho các nhà sư, tham gia các lễ hội truyền thống.

Trong ngày lễ Khmer truyền thống, giới chức Campuchia cấm người dân tụ tập, các buổi lễ tại chùa sẽ phải thực hiện theo hướng dẫn về kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm giãn cách. Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, Campuchia đang lên kế hoạch tăng cường các biện pháp phòng chống dịch như phong tỏa thêm các khu vực có nhiều người mắc COVID-19.

Có thêm 3 người Campuchia tử vong do COVID-19

Có thêm 3 người Campuchia tử vong do COVID-19

WHO phát đi cảnh báo

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo, nước này đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch COVID-19, khi số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng như số ca tử vong bất ngờ tăng cao.

Đại diện WHO tại Campuchia, bà Li Ailan nêu rõ nếu quốc gia Đông Nam Á này không chặn đứng được đợt bùng phát đang diễn ra, toàn bộ hệ thống y tế có nguy cơ bị nhấn chìm, gây ra những hậu quả thảm khốc.

WHO nhận định, trong hai tuần qua ở Phnom Penh, virus đã lây lan trong các nhà hàng, chợ nhỏ, các cơ sở kinh doanh nhỏ, các cuộc tụ họp riêng tư và các bữa tiệc. Những nơi có đông người qua lại, với hệ thống thông gió kém và cả các khu nhà riêng, nơi bạn bè và gia đình thường tụ tập trong các kỳ nghỉ là những môi trường có nguy cơ cao.

Về hoạt động tiêm chủng, Chính phủ Campuchia đã ban hành sắc lệnh 8 điều về tiêm chủng bắt buộc đối với các quan chức Chính phủ và lực lượng vũ trang, cảnh báo những trường hợp trốn tiêm chủng sẽ bị kỷ luật. Tuy nhiên, sắc lệnh không áp dụng với những cá nhân không thể tiêm chủng vì lý do sức khỏe, nhưng phải có giấy chứng nhận của cơ quan y tế.

Campuchia bắt buộc viên chức tiêm chủng ngừa COVID-19

Thủ tướng Hun Sen đã cảm ơn WHO hỗ trợ Vương quốc Campuchia trong nỗ lực kiềm chế đại dịch COVID-19. Trong thông điệp gửi tới Tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc WHO Khu vực Tây Thái Bình Dương, Thủ tướng Hun Sen viết: “Campuchia thoát khỏi đợt bùng phát dịch COVID-19 năm ngoái, nhưng năm nay, chúng tôi không gặp may vì chúng tôi đang phải đối mặt với một thách thức to lớn bởi sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, do chủng virus biến thể. Dịch bệnh đang cướp đi nhiều sinh mạng của người dân Campuchia”.

Trước tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, Chính phủ Hoàng gia Campuchia buộc phải đưa ra các quyết định khó khăn như phong tỏa các khu vực bị ảnh hưởng và áp đặt các hạn chế đi lại nghiêm ngặt và nhiều biện pháp khác để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Những biện pháp này là cần thiết để đảm bảo tính mạng của người dân, sự an toàn cho sức khỏe cộng đồng và sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường.

Bị bắt vì đăng tin giả

Trong một diễn biến khác, mới đây, một công nhân xây dựng 27 tuổi đã bị bắt vì đăng video lên mạng xã hội. Nội dung video cho biết, nhiều người Campuchia tử vong sau khi tiêm vắc xin Trung Quốc và khuyên mọi người không nên tiêm vắc xin.

Giới chức Campuchia đã lên tiếng xác nhận đây là thông tin hoàn toàn giả mạo, không đúng sự thật. Hành động của người đàn ông này đã làm ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch và gây hoang mang dư luận.

Nghi phạm tên là Kong Sambath sống tại xã Chak Angre Krom, huyện Meanchey, Campuchia. Hiện người này đã bị bắt giam để điều tra thêm. Nghi phạm bị cáo buộc tội gây cản trở trong công tác theo Điều 11 của Luật về các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.

Nếu bị buộc tội và xác định có tội, nghi phạm sẽ phải đối mặt với án tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Hải Yến

(theo Khmertimes)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/campuchia-33-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-tinh-hinh-cuc-ky-nghiem-trong-n189918.html