Cameroon, Nigeria hợp tác chống tham nhũng

Các quan chức của Ủy ban Chống tham nhũng Quốc gia Cameroon (CONAC) và Ủy ban Tội phạm về tài chính và kinh tế (EFCC - Cơ quan Chống tham nhũng Nigeria) ngày 16/1 đã họp tại Thủ đô Yaounde của Cameroon để đưa ra các hướng dẫn cho sự hợp tác.

Trụ sở CONAC. Ảnh: Cameroon Online

"Chúng tôi đến đây là để phát triển mối quan hệ, trao đổi ý tưởng và thông tin", Mohammed Abba Umar, Giám đốc Điều hành EFCC nói với các phóng viên.

"Tham nhũng không phải là vấn đề của một quốc gia mà là của tất cả các quốc gia châu Phi và chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa Cameroon và Nigeria", Chủ tịch CONAC Dieudonne Massi Gams nói.

Sự hợp tác chống tham nhũng giữa hai quốc gia được tiến hành trong bối cảnh vấn nạn chuyển tiền bất hợp pháp giữa biên giới Cameroon - Nigeria đang gia tăng và đặt ra một nhu cầu cấp thiết để giám sát các quỹ cũng như bắt giữ những người phạm tội, các quan chức cho biết.

"Các hoạt động chung có thể giúp chúng tôi khôi phục rất nhiều tiền đã bị đánh cắp", ông Umar nhấn mạnh.

Đây là lần đầu tiên 2 nước Cameroon, Nigeria hợp tác với nhau trong lĩnh vực chống tham nhũng.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/cameroon-nigeria-hop-tac-chong-tham-nhung_t114c52n143863