Cameroon ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc dịch bệnh COVID-19

Bộ Y tế Cameroon xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 16/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc, ngày 16/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, Bộ Y tế Cameroon ngày 6/3 ra tuyên bố cho biết nước này đã xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong khi đó tại Trung Quốc, Reuters dẫn lời ông Zhang Tongjun, một trong những quan chức chính quyền thành phố Bắc Kinh ngày 6/3 cho biết công tác kiểm soát và phòng ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Bắc Kinh đang bước vào giai đoạn thách thức nhất.

Ông Zhang là thành viên nhóm làm việc tại Bắc Kinh đã đưa ra bình luận trên tại một cuộc họp báo.

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trong ngày 5/3. Đến 9 giờ 30 ngày 6/3, đã có 98.101 ca mắc và 3.386 người tử vong./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cameroon-ghi-nhan-truong-hop-dau-tien-mac-dich-benh-covid19/626963.vnp