Camera giám sát phát hiện nhiều vi phạm trên cao tốc

Từ 8h6 phút đến 8h38 phút ngày 30/4 tại 1 điểm camera giám sát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đơn vị đã ghi nhận 91 trường hợp vi phạm.

Chiều 30/4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: Qua trích xuất dữ liệu trên hệ thống giám sát của Cục, trong khoảng thời gian từ 8h6 phút đến 8h38 phút ngày 30/4 tại 1 điểm camera giám sát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đơn vị đã ghi nhận 91 trường hợp vi phạm. Phân tích các lỗi cho thấy có 49 phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp, 42 phương tiện lái xe không thắt dây an toàn.

Ùn tắc trên cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh đi Bình Thuận

Ùn tắc trên cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh đi Bình Thuận

Cũng theo Cục CSGT, trong ngày 30/4, lưu lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc, quốc lộ năm nay tăng cao hơn nhiều so với năm 2020. Cao nhất là cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương với 73.837 lượt phương tiện (năm 2020 chỉ có 51162 lượt phương tiện). Các tuyến cao tốc, quốc lộ có lượng phương tiện tăng cao lần lượt là Nội Bài - Lào Cai với hơn 51.000 lượt phương tiện; Quốc lộ 1A Bình Thuận và cao tốc Long Thành - Dầu Giây....

Ùn tắc hơn 4h đồng hồ Trạm thu phí Phước Long mới xả trạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dan

Do phương tiện lưu thông với lưu lượng rất cao nên xảy ra ùn tắc trên một số tuyến đường, đặc biệt trên cao tốc cao tốc Tp.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. Từ 8h sáng 30/4, lượng phương tiện tăng đột biến, dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra tại khu vực trạm thu phí từ km3 đến km11+115 thuộc khu vực Trạm thu phí Long Phước. Nhận thấy nếu để tình trạng ùn tắc kéo dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình TTATGT trên tuyến đường cao tốc, rất nhiều lần lực lượng CSGT Đội 6, Phòng 8, Cục CSGT đã yêu cầu cán bộ quản lý Trạm thu phí Long Phước và lãnh đạo Công ty VECE cho xả trạm để giảm thiểu ùn tắc, nhưng đều không nhận được phản hồi và sự hợp tác từ lãnh đạo công ty và trạm thu phí.

Tổ công tác thuộc Đội 6 đã phải tiến hành lập biên bản tại Trạm thu phí Long Phước, cao tốc TP.Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây đối với hành vi vi phạm không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí lớn hơn 2.000m. Đến hơn 11h trưa 30/4, Trạm thu phí Long Phước mới chịu xả trạm khiến ùn tắc kéo dài, hàng nghìn phương tiện đội nắng, chôn chân trên cao tốc.

P. Thủy

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/giao-thong/camera-giam-sat-phat-hien-nhieu-vi-pham-tren-cao-toc-639387/