Camera ghi lại hình ảnh nghi can loanh quanh ở nhà trọ sau khi gây án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với xác định hình ảnh nhận dạng đối tượng nghi vấn qua camera an ninh, ngay chiều 4/6, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ nghi can.

Án mạng nữ sinh viên bị giết, hiếp ở Hà Nội: Liên quan tới vụ án mạng ở căn phòng trọ trên phố Nguyễn Phúc Lai (quận Đống Đa, Hà Nội), nạn nhân là một nữ sinh viên nghi bị hiếp dâm trong căn phòng, một số người dân sống ở khu nhà trọ cho biết, tối xảy ra vụ việc có nghe thấy tiếng la hét trên tầng 3 nhưng không để ý vì nghĩ là chuyện cãi vã trai gái bình thường. Một người dân khác cho biết, tối 3/6, có thấy đối tượng Tú đi qua lại vài lần trước khu vực thuê trọ, trên vai đeo chiếc ba lô khác với những lần trước đó khi xuất hiện. Hình ảnh đối tượng Tú loanh quanh ở khu vực hiện trường tối 3/6, được camera ghi lại (Ảnh: Pháp luật xã hội)

Nói về nghi can Nguyễn Anh Tú (SN 1983, ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa), một số người trong dãy trọ cho biết, người này mới tới đây thuê trọ được khoảng 2 tháng nay, tại chính căn phòng của nạn nhân T. thuê lại. Tuy nhiên, Tú làm gì, mối quan hệ thế nào thì không ai hay biết bởi chưa giao tiếp với người này bao giờ. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

Thông tin thêm vụ sát hại bạn gái mang xác đi Tây Ninh phi tang: Liên quan vụ sát hại bạn gái cũ, rồi phân xác mang về Tây Ninh để phi tang, Công an tỉnh Tây Ninh đã bàn giao nghi can Vũ Ngọc Hiếu (SN 1989, quê Gia Lai, tạm trú quận Gò Vấp) cho Đội điều tra truy xét trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Thông tin trên Tuổi Trẻ cho biết, Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường tại xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh - nơi nghi can vứt một phần thi thể nạn nhân - vào khoảng 23h đêm 4/6. Trong ảnh, khu vực nơi Hiếu giấu thi thể nạn nhân ở huyện Gò Dầu, Tây Ninh (Ảnh: Vietnamnet)

Trong ảnh, lực lượng chức năng phong tỏa, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường tại nhà trọ ở quận Gò Vấp. (Ảnh: Tiền Phong)

Tòa tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ chạy thận ở Hòa Bình: Chiều 5/6, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hòa Bình quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án chạy thận khiến 9 người tử vong. HĐXX đề nghị tiếp tục điều tra làm rõ những chứng cứ buộc tội, gỡ tội đối với bị cáo Hoàng Công Lương. Đồng thời, điều tra, làm rõ lời khai của những người liên quan về trách nhiệm ở đơn nguyên thận nhân tạo - Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình....

Phiên tòa phúc thẩm vụ tham ô tài sản tại PVP Land: Ngày 5/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land). Một trong những diễn biến đáng chú ý trong ngày đầu tiên của phiên tòa, bị cáo Đinh Mạnh Thắng - ảnh (cựu Chủ tịch HĐQT công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà, em trai ông Đinh La Thăng) thừa nhận đồng phạm tội tham ô, nhưng cho rằng mức án 9 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên là nặng nề nên xin được giảm nhẹ hình phạt.

Bóp cổ vợ đến chết vì nghi ngờ có quan hệ với người khác: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Khắc Cường - ảnh phải (SN 1986, thường trú tại thôn Gò Bông, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) về tội Giết người, quy định tại khoản 1 điều 123 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giết vợ: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Đỗ Văn Quyền (SN 1957) về hành vi giết người. Chị Nguyễn Thị Tuyến và Đỗ Văn Quyền kết hôn với nhau từ năm 1993 và có hai người con chung, do ghen tuông nên đối tượng này thường đánh, chửi chị Tuyến và có ý định giết vợ. Sau khi uống hơn 1 lít rượu, Quyền lấy 1 thanh sắt dài vụt mạnh vào cổ và miệng vợ. Dù thấy vợ đã bất tỉnh nhưng Quyền tiếp tục lấy chai nước mắm bằng thủy tinh đánh chị Tuyến và đâm phần chai vỡ vào mặt vợ.

Nghịch tử vung dao đoạt mạng mẹ vì không mượn được xe máy: Sáng 5/6, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án "nghịch tử" giết mẹ xảy ra tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân. Nạn nhân là chị Bùi Thị Trúc Linh (SN 1976). Nghi can là Lưu Bùi Bút Bi (SN 1998), con ruột chị Linh, cùng trú tại thị xã La Gi.

An Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/camera-ghi-lai-hinh-anh-nghi-can-loanh-quanh-o-nha-tro-sau-khi-gay-an-770822.vov