Camera an ninh lật tẩy kẻ báo tin giả

Mới đây, Công an P.Trảng Dài (TP.Biên Hòa) đã đề xuất UBND P.Trảng Dài ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Cao Minh Tài (23 tuổi, ngụ KP.8, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa) về hành vi báo tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo xác minh của cơ quan công an, tối 16-10, Công an P.Trảng Dài nhận được tin báo của Cao Minh Tài vào khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, Tài điều khiển xe máy biển số 59C1-026.97 đi giao hàng. Khi đến đoạn đường 768B, thuộc tổ 31, KP.3, P.Trảng Dài thì bị 2 thanh niên đi xe máy không rõ biển số chặn đầu xe, đối tượng ngồi sau dùng dao khống chế cướp của Tài một túi xách bên trong có 8 triệu đồng rồi thẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an P.Trảng Dài đã huy động cán bộ xuống ngay hiện trường để xác minh. Đồng thời, bố trí cán bộ cùng với Tài thực nghiệm các tuyến đường mà anh này đã đi qua trước thời điểm bị cướp.

Để công tác điều tra được hiệu quả, trên các tuyến đường mà Tài khai đã đi qua, lực lượng công an đã trích xuất các camera an ninh ở khu vực đó để xác minh hình ảnh. Tuy nhiên, trong tất cả các hình ảnh mà lực lượng công an thu giữ được, đặc biệt là tại địa điểm mà Tài khai bị cướp không thấy hình ảnh 2 nghi can như Tài mô tả.

Trên cơ sở những hình ảnh thu giữ được, Ban chỉ huy Công an P.Trảng Dài xác định rất có thể đây là thông tin giả nên đã tập trung đấu tranh với Tài.

Qua làm việc, Tài khai thông tin báo cướp là giả. Theo đó, do Tài thường xuyên ăn chơi và thiếu nợ tiền của công ty nơi Tài đang làm việc nên nảy sinh ý định báo tin giả bị cướp để công ty không đuổi việc và hoãn thời gian trả nợ.

Trên cơ sở xác minh vụ việc, cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật nhằm giáo dục, răn đe.

T.D

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tieu-diem/202010/camera-an-ninh-lat-tay-ke-bao-tin-gia-3027411/