Cambodia phát hiện ca nhiễm virus corona đầu tiên

Theo truyền thông Cambodia, Bộ Y tế nước này chiều 27-1 ra tuyên bố cho biết, đã phát hiện một người đàn ông Trung Quốc nhiễm virus corona.

Bộ trưởng Y tế Cambodia tại cuộc họp báo chiều 27-1. (Ảnh Fresh News)

Bộ trưởng Y tế Cambodia tại cuộc họp báo chiều 27-1. (Ảnh Fresh News)

NDĐT - Theo truyền thông Cambodia, Bộ Y tế nước này chiều 27-1 ra tuyên bố cho biết, đã phát hiện một người đàn ông Trung Quốc nhiễm virus corona.

Theo đó, cơ quan chức năng Cambodia phát hiện một công dân Trung Quốc nhập cảnh Cambodia bị nhiễm loại virus gây bệnh viêm phổi cấp. Trong cuộc họp báo chiều tối cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Cambodia, ông Mom Ponheng cho biết, người bệnh này đã được cách ly và điều trị tại bệnh viện tỉnh duyên hải Preah Sihanouk.

Bệnh nhân Jia Jianhua (60 tuổi) từ Vũ Hán cùng gia đình sang Cambodia. Kết quả thử máu cả bốn thành viên trong gia đình cho thấy ông là người duy nhất nhiễm virus corona.

Những ngày qua, Cambodia đã tăng cường phổ biến thông tin về sự nguy hiểm của căn bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra để người dân chủ động phòng tránh. Nhiều trường học đã đặt máy đo thân nhiệt tại cổng ra vào để kiểm tra tất cả các cá nhân, đồng thời đề ra phương án sơ tán học sinh và giáo viên khi bùng phát dịch bệnh.

NGUYỄN HIỆP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43054302-cambodia-phat-hien-ca-nhiem-virus-corona-dau-tien.html