Cẩm Xuyên 'trắng đêm' sơ tán, di dời dân khi hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn

Chính quyền và Nhân dân nhiều xã ở Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang hết sức lo lắng trước thông tin hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn từ 400m3/s - 500m3.

Nước lũ lên nhanh chia cắt thêm nhiều vùng trên địa bàn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Ngay trong đêm 18/10, chính quyền địa phương đã phối hợp các lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán dân.

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh lúc 22h, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ (Cẩm Xuyên) Võ Tá Kỷ cho biết: Thuyền cứu hộ đang tiếp cận sơ tán ông Trần Huy Minh (SN 1961) bị tai biến, cần đưa đi cấp cứu gấp. Từ chiều đến nay, địa phương đã thực hiện sơ tán được 240 hộ có nguy cơ bị ngập lụt về các địa điểm tập trung. Chính quyền địa phương đang phối hợp để tiếp tục sơ tán một số gia đình ngay trong đêm.

Thuyền cứu hộ sơ tán người dân xã Cẩm Duệ ngay trong đêm

Trong đêm 18/10, mực nước dâng trên địa bàn cơ bản vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hiện tại, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Duệ đang hết sức lo lắng trước thông tin hồ Kẻ Gỗ tăng lưu lượng xả tràn lên 400m3/s.

“Nếu mực nước dâng đột biến, có gần trăm hộ gia đình sẽ ở vào thế nguy hiểm, nhất là ở các thôn: Thống Nhất, Quốc Tiến, Trần Phú, Trung Thành. Hiện tại, xã vẫn đang tiếp tục nắm thông tin, giữ liên hệ với các thôn để nếu có diễn biến phức tạp, sẽ tổ chức lực lượng ứng cứu, sơ tán khẩn cấp trong đêm”- Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ Võ Tá Kỷ cho biết thêm.

Huy động thêm thuyền và ca nô để “ứng cứu” huyện Cẩm Xuyên sơ tán người dân

Tại xã Cẩm Vịnh, hiện tại, 2 ca nô cứu hộ đang túc trực để sẵn sàng ứng cứu, sơ tán dân ở những vùng xung yếu. Ở 2 thôn: Tam Trung, Ngũ Phúc, nước đã “áp sát” nhà dân, đe dọa tính mạng và tài sản. Cùng với đó, các thôn: Yên Khánh,Tân Đông, Ngũ Quế nước cũng đã ngập nhà một số hộ dân.

Công an xã Cẩm Duệ giúp dân kê cao đồ đạc trong đêm

Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh thông tin: “Mực nước hiện nay tương đương mực nước lũ lịch sử năm 2010. Khả năng nếu xả tràn hồ Kẻ Gỗ tăng cộng với mưa lớn thì sẽ ngập cục bộ toàn xã. Hiện tại, xã đang triển khai sơ tán tại chỗ trong dân.

Xã tiếp tục nắm tình hình và sẽ tổ chức toàn bộ lực lượng, phương tiện sơ tán ngay các hộ có nguy cơ. Ưu tiên hiện nay là sơ tán về người, đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân là nhiệm vụ trên hết”.

Thuyền sơ tán người dân xã Cẩm Vịnh ngay trong đêm

Tính đến 22h 15p ngày 18/10, toàn huyện Cẩm Xuyên đã thực hiện di dời tại chỗ 1.717 hộ dân và di dời sang địa điểm khác 556 hộ dân của các xã: Cẩm Bình, Cẩm Quang, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Lĩnh, Cẩm Lộc, Cẩm Sơn, Cẩm Hà, Cẩm Thinh, Nam Phúc Thăng. Để hỗ trợ người dân sơ tán, huyện đã điều động hơn 30 thuyền, ca nô và hàng trăm chiến sỹ quân đội, công an túc trực trong đêm tại các xã xung yếu nhằm kịp thời sơ tán dân.

Lực lượng cứu hộ vẫn đang đổ về vùng hạ du Kẻ Gỗ

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Cẩm Xuyên, vùng hạ du Kẻ Gỗ hiện nay có 7 xã ngập úng nặng gồm: Cẩm Mỹ (7/9 thôn), Cẩm Duệ (10/12 thôn), Cẩm Thạch (6/8 thôn), Cẩm Thành (8/9 thôn), Cẩm Quan (4/9 thôn), Cẩm Quang (2/10 thôn), Cẩm Vịnh (7/7 thôn).

Hiện nay, nước tiếp tục dâng sẽ gây ngập úng tại các thôn ven sông thuộc các xã: Nam Phúc Thăng, Thị trấn Thiên Cầm. Vùng sông Quèn tại thời điểm này đang thuộc giai đoạn nước thủy triều dâng, do vậy lưu lượng tiêu thoát qua hệ thống sông Quèn rút chậm. Các xã vùng bán sơn địa như: Cẩm Minh, Cẩm Lạc, Cẩm Thịnh nguy cơ xẩy ra ngập úng cục bộ.

Cầu chợ Vực (Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) đang thi công, nước ngập chia cắt cầu tạm

“Toàn huyện có 12 ha nuôi tôm tại đập Đuồi, cầu Gon xã Nam Phúc Thăng bị ngập hoàn toàn. Ngoài ra, tuyến kênh N2 Kẻ Gỗ qua địa phận xã Cẩm Hưng có 2 đoạn sạt lở, kênh Xô Viết qua các xã Cẩm Thịnh, Cẩm Hưng bị sạt lở, hư hỏng nặng; cầu qua kênh Xô Viết bị hư hỏng nặng” – Ông Hà Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên thông tin.

Phan Trâm

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xa-hoi/ho-ke-go-tang-luu-luong-xa-cam-xuyen-trang-dem-so-tan-di-doi-dan/200340.htm