Cẩm Xuyên, Lộc Hà chung kết hội thi hòa giải viên cơ sở giỏi

Chiều 4/10, huyện Cẩm Xuyên và Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tổ chức bế mạc và trao giải hội thi 'Hòa giải viên cơ sở giỏi năm 2018'.

Tham gia hội thi “Hòa giải viên cơ sở giỏi năm 2018”, toàn huyện Cẩm Xuyên có 25 đội, trong đó 9 đội thuộc các xã phía Nam thi tài tại xã Cẩm Hà và 16 đội phía Bắc thi tại xã Cẩm Huy.

Màn chào hỏi của đội Cẩm Hưng

Các đội tham gia hội thi phải thực hiện 3 phần thi bắt buộc, gồm: chào hỏi; trắc nghiệm và xử lý tình huống; tiểu phẩm.

Các đội đều thực hiện tốt các phần thi, thể hiện sự am hiểu pháp luật và sự khéo léo trong việc hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp diễn ra trong các gia đình, ở các khu dân cư.

Phần thi tình huống của đội Cẩm Huy

Đặc biệt, các tiểu phẩm không chỉ mang đến cho khán giả những tiếng cười sảng khoái mà còn chuyển tải thông điệp về tình làng nghĩa xóm bền chặt; phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

Phần thi tiểu phẩm của đội Cẩm Thăng

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức hội thi đã trao giải nhất cho đội xã Cẩm Thăng; xã Cẩm Thạch giành giải nhì. Ban Tổ chức cũng đã trao 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội khác.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho đội Cẩm Thăng...

và một số giải phụ cho các đội: Cẩm Hưng, Cẩm Duệ, Cẩm Lạc.

* Đội xã Thạch Châu đã xuất sắc giành giải nhất Hội thi Hòa giải viên cơ sở giỏi huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) năm 2018, diễn ra ngày 4/10.

Phần thi giới thiệu của đội xã Thạch Châu được đầu tư, tập luyện tốt để lại ấn tượng đậm nét tại hội thi.

Tham dự Hội thi Hòa giải viên cơ sở giỏi huyện Lộc Hà năm 2018 có 13 đội. Trải qua 3 phần thi: Giới thiệu, kiến thức và tiểu phẩm, các đội thi đã mang đến nhiều cảm xúc thú vị cho khán giả với những phần thi được đầu tư kỹ lưỡng, mang hơi thở cuộc sống ...

Phần thi kiến thức...

và phần thi tiểu phẩm của đội xã Thạch Châu được đánh giá cao tại hội thi.

Những tình huống xẩy ra trong cuộc sống được các đội chuyển tải khá nhuần nhuyễn. Các quy định của pháp luật liên quan đến công tác hòa giải; phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân chấp hành pháp luật, thông qua các phần thi đã giúp cho các đội và đông đảo người dân đến cổ vũ có dịp học hỏi, hiểu rõ hơn về các quy định của luật pháp... Qua đó, giúp phòng ngừa và hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tránh bạo lực gia đình ...

Ban tổ chức hội thi trao giải nhất cho đội xã Thạch Châu

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội xã Thạch Châu; giải nhì cho 2 đội xã Bình Lộc và Hồng Lộc; 3 giải ba thuộc về đội xã Thịnh Lộc, Phù Lưu và Thạch Bằng.

Biện Nhung - Trọng Tín

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/phap-luat/cam-xuyen-loc-ha-chung-ket-hoi-thi-hoa-giai-vien-co-so-gioi/162031.htm