Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Tiếp tục hoàn trả tiền trợ cấp thường xuyên cho đối tượng người tàn tật

Sáng 5/4, UBND xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã hoàn trả đầy đủ số tiền trợ cấp thường xuyên bị gián đoạn từ tháng 5/2018 đến nay mà trước đó xã này đã tự ý thu lại đối một số tượng người tàn tật ở địa phương.

Đối tượng Lê Văn Hường (giữa) cùng bố mẹ vừa nhận tiền trợ cấp thường xuyên 11 tháng bị UBND xã thu sai hoàn trả lại

Đối tượng Lê Văn Hường (giữa) cùng bố mẹ vừa nhận tiền trợ cấp thường xuyên 11 tháng bị UBND xã thu sai hoàn trả lại

Như Báo Dân sinh đã đăng bài: "Ăn chặn" tiền trợ cấp thường xuyên của người tàn tật? Đối với 2 đối tượng Lê Văn Hường (SN 1982) trú tại thôn Lộc Thủy, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị tật bẩm sinh bởi chứng bệnh liệt não, mắt mù và đối tượng Lê Văn Chung (SN 1989), trú tại thôn Trung Hà, xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị bệnh tâm thần.

Cả 2 đối tượng đều được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng theo QĐ của UBND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) từ năm 2010, với mức trợ cấp hàng tháng là 180.000 đồng (tại thời điểm cấp QĐ) và được điều chỉnh lên 405.000 từ năm 2016 theo quy định.

Sau đó ngày 3/4, đoàn đại diện UBND xã Cẩm Lộc do ông Võ Nam – PCT Hội đồng xã phụ trách đã đến thăm hỏi và trả lại số tiền trợ cấp hàng tháng, mà xã này đã tự ý cắt giảm của đối tượng Lê Văn Chung kể từ năm 2018. Tuy nhiên, đối với đối tượng Lê Văn Hường, phải đợi đến sáng 5/4, chính quyền địa phương này mới hoàn trả đầy đủ, với số tiền 4.455.000 đồng ( tính từ tháng 5/2018 đến hết tháng 3/2019), do trong suốt mấy ngày qua bố mẹ đối tượng Lê Văn Hường đi làm nghề biển không ở nhà.

Lý do trước đó UBND xã Cẩm Lộc đưa ra để đình chỉ việc chi trả tiền trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng của 2 đối tượng suốt hơn một năm qua như theo bà Nguyễn Thị Loan – cán bộ chính sách xã Cẩm Lộc trình bày: Do 2 đối tượng tàn tật trên đã nhận tiền bồi thường ảnh hưởng SCMTB từ việc Ban bồi thường SCMTB xã lỡ xét sai. Vì vậy, sau khi phát hiện UBND xã yêu cầu thu lại để hoàn trả cho Nhà nước nhưng họ không hợp tác, nên xã phải trích giữ tiền chính sách hàng tháng của họ để khấu trừ dần vào khoản trên.

Điểm Bưu điện xã Cẩm Lộc nơi làm sai nguyên tắc giao tiền cho đối tượng chính sách

Trao đổi với chúng tôi về cách làm trên của chính quyền xã Cẩm Lộc, ông Nguyễn Trí Lạc- Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh khẳng đinh: “Đối với việc chi trả tiền trợ cấp thường xuyên trên khắp địa bàn Hà Tĩnh đều thông qua hệ thống Bưu điện, hàng tháng nhân viên Bưu điện phải có trách nhiệm giao tiền cho các đối tượng tận tay. Bất cứ chính quyền địa phương phường, xã nào cũng không đủ thẩm quyền bắt cán bộ Bưu điện phải chi trả tiền cho đối tượng chính sách qua UBND phường xã đó”.

Như vậy, việc UBND xã Cẩm Lộc tự ý thu tiền trợ cấp thường xuyên của các đối tượng chính sách qua nhân viên Bưu điện để gán vào khoản nợ của người được hưởng là hoàn toàn sai.

Không những vậy, nhân viên Bưu điện không làm đúng chức năng, nhiệm vụ của mình làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành LĐ-TB& XH tỉnh cũng cần phải có biện pháp kỉ luật nghiêm khắc.

Phiếu chi trả tiền từ tháng 5/2018 đến tháng 3/2019 của UBND xã Cẩm Lộc của đối tượng Lê Văn Hường cho bà Phạm Thị Hoan ( mẹ đối tượng)

Rõ ràng qua sự việc trên cho thấy cách làm tùy tiện của UBND xã Cẩm Lộc. Bởi, trước đó xã không thực hiện tốt trong công tác Bồi thường SCMTB.

Theo điều tra của PV Báo Dân sinh: Không riêng 2 đối tượng trên, mà còn nhiều đối tượng người tàn tật khác ở địa phương này không còn khả năng lao động vẫn được lập danh sách bồi thường SCMTB. Tuy rằng, họ đã hoàn trả lại cho xã chưa đầy đủ

Vậy, một câu hỏi đặt ra là đằng sau của những việc làm tùy tiện đó có gì khuất tất hay không? Với những người đã hoàn toàn mất khả năng lao động vẫn có tên trong danh sách áp giá bồi thường SCMTB có phải là những “danh sách ma” hay không?

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/cam-xuyen-ha-tinh-tiep-tuc-hoan-tra-tien-tro-cap-thuong-xuyen-cho-doi-tuong-nguoi-tan-tat-d94563.html