Cảm xúc sâu lắng với 'Áo ấm trao em' của thầy cô giáo Tuyên Quang

Chương trình 'Áo ấm trao em' đã phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam 'Lá lành đùm lá rách' và tấm lòng 'tương thân tương ái'.

Chương trình "Áo ấm trao em" tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh Tuyên Quang.

Chương trình "Áo ấm trao em" tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh Tuyên Quang.

Sáng 14/2, trường phổ thông Dân tộc nội trú - THPT tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình "Áo ấm trao em". Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động của cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường nhằm kịp thời động viên những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, học tập và rèn luyện.

Nhà trường đã có nhiều cách thức để giúp đỡ các em như: Dạy học phụ đạo miễn phí, mua đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, tư vấn tâm lý... hay đơn giản là việc chăm sóc sức khỏe cho các em khi đau ốm.

Cũng có những thầy cô khi đông về đã chọn mua những chiếc áo ấm để giúp các em học sinh vơi đi cái lạnh giá mùa đông.

Tất cả những việc tuy khác nhau về hình thức nhưng đều xuất phát từ tình cảm chân thành của thầy cô, cán bộ, nhân viên trường Phổ thông Dân tộc nội trú – THPT tỉnh Tuyên Quang dành cho học sinh.

Chương trình "Áo ấm trao em" đã tặng 28 chiếc áo ấm cho 28 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lớp 10, 11, 12 trong nhà trường.

Đại diện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng chí Hà Thị Hải Yến - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; đồng chí Hoàng Thị Thu Hằng - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường và nhà giáo ưu tú Đặng Thị Hường - Chủ tịch công đoàn, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trao áo ấm cho các em học sinh.

Những món quà tuy nhỏ nhưng đong đầy tình cảm yêu thương, góp phần giáo dục các em học sinh tinh thần tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” biết quan tâm, chia sẻ, động viên với những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình "Áo ấm trao em" đã để lại dư âm sâu lắng trong lòng thầy cô và các em học sinh của trường Phổ thông Dân tộc nội trú –THPT tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/cam-xuc-sau-lang-voi-ao-am-trao-em-cua-thay-co-giao-tuyen-quang-BZby1a1Gg.html