Cảm xúc của phương Tây khi Nga chuyển S-300 cho Syria

Trong khi Mỹ phản đối, Israel đe dọa thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đang phát sốt với tuyên bố Nga sẽ chuyển S-300 cho Syria trong 2 tuần tới.

Phát biểu với phóng viên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York về việc Nga chuyển hệ thống S-300 cho Syria, Ngoại trưởng Pompeo cho biết:

"Có rất nhiều chủ đề chúng tôi sẽ thảo luận với phía Nga. Tôi tin rằng quyết định mới nhất của họ chuyển giao S-300 cho Syria sẽ nằm trong các chủ đề được thảo luận", Ngoại trưởng Mỹ cho biết.

Hệ thống S-300.

Hệ thống S-300.

Ông Pompeo nhấn mạnh, Mỹ đang lo ngại về kế hoạch của Nga cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Syria và coi đây là một động thái "leo thang đáng kể" của Moscow trong việc hỗ trợ Chính phủ Syria trong cuộc nội chiến.

Cùng với những tuyên bố đầu tiên của vị Ngoại trưởng này, cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 24/9 cho rằng các kế hoạch của Nga cung cấp hệ thống tên lửa S-300 cho Syria sẽ là một động thái "leo thang đáng kể" của Moscow, đồng thời hy vọng Nga sẽ xem xét lại điều này.

Không chỉ phản đối như Mỹ, Israel đồng thời với những lời lẽ phản đối là tuyên bố sẽ phá hủy hệ thống S-300 Nga khi được Nga chuyển giao cho Syria.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết, ngày 24/9, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng việc cung cấp hệ thống vũ khí tân tiến cho "những người chơi vô trách nhiệm" sẽ làm gia tăng nguy cơ tại khu vực.

Trong cuộc điện đàm được tổ chức sau khi Nga tuyên bố sẽ cung cấp hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria trong vòng 2 tuần, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã nói với Tổng thống Putin rằng Israel sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh và lợi ích của mình.

Nhà lãnh đạo Israel cũng đã nhất trí với ông Putin về việc tiếp tục phối hợp giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Không chỉ phản đối bằng lời lẽ, Cố vấn an ninh Quốc gia Yaakov Amidrov của Israel còn tuyên bố sẽ tiêu diệt S-300 ngay từ trong trứng nước, đảm bảo rằng chế độ Assad không thể nhận hoặc triển khai hệ thống tên lửa phòng không này bằng cách "ngăn chặn, không để các tên lửa S-300 này hoạt động".

Cùng với đó, Đại tá Không quân của Israel, Zvika Haimovik tuyên bố với hãng Reuters rằng, S-300 là giới hạn đỏ với Irael và "chúng tôi có khả năng đánh bại chúng, mặc dù S-300 là đỉnh cao nhất trong số những vũ khí mà người Nga cung cấp cho Syria và nó sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động của chúng tôi".

Không chỉ Mỹ và Israel hốt hoảng với việc Nga sẽ chuyển hệ thống S-300 cho Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ phải đứng ngồi không yên một khi kế hoạch chuyển giao được Nga thực hiện đúng như tuyên bố.

Chuyên gia Shadi Abdel Wahhab đến từ viện nghiên cứu Al-Mustaqbal có trụ sở ở UAE cho biết: "Nga chuyển giao S-300 cho quân đội Syria sẽ củng cố vị thế của Iran và Hezbollah", ông Abdel Wahhab nói.

"Hoạt động của quân sự của Thổ Nhĩ kỳ ở tỉnh Idlib cũng bị ảnh hưởng một khi quân đội Syria nắm trong tay các tổ hợp S-300", vị chuyên gia này cho biết.

Theo ông Abdel Wahhab, Mỹ cũng sẽ phải cẩn trọng hơn trong các chiến dịch ném bom trên lãnh thổ Syria. Bởi "rồng lửa" S-300 tạo ra mối đe dọa với tất cả các bên tham chiến.

Ông Abdel Wahhab tin rằng Israel sẽ tìm mọi cách để thuyết phục Nga không chuyển S-300 cho Syria. Tel Aviv có thể cam kết không để thảm kịch như Il-20 lập lại. Bởi một khi sở hữu S-300, Syria có thể đặt mọi mục tiêu trong vùng trời Israel vào tầm ngắm.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cam-xuc-cua-phuong-tay-khi-nga-chuyen-s-300-cho-syria-3366107/