Cấm trưng bày thuốc lá tại các nhà hàng, quán cà phê

Thuốc lá là một loại sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa pháp luật cấm quảng cáo được quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo. Đồng thời, Điều 9 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng nghiêm cấm các hành vi quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức; người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá; bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi; vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá…

 Sản phẩm thuốc lá được trưng bày tại một quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Sản phẩm thuốc lá được trưng bày tại một quán cà phê trên phố Nguyễn Đình Thi, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Tuy nhiên, hiện nay có một thực trạng là hình ảnh các loại thuốc lá vẫn đến được với người tiêu dùng bằng việc trưng bày bắt mắt tại các điểm bán thuốc lá, các quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng… Thậm chí thuốc lá được trưng bày lẫn với các sản phẩm thông thường khác như kẹo, bánh… tạo ấn tượng rằng thuốc lá không phải là một sản phẩm độc hại. Điều này vô hình trung thúc đẩy hành vi mua và bắt đầu hút thuốc ở thanh thiếu niên, tạo ấn tượng rằng việc hút thuốc là được chấp nhận về mặt xã hội và khiến giới trẻ bị lôi cuốn. Ngoài ra, việc trưng bày này cũng làm những người đã cai thuốc có nguy cơ tái nghiện, gợi nhớ đến ham muốn hút thuốc trở lại ở những người đang cố gắng bỏ. Bởi vậy, đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt các cơ sở vi phạm. Cùng với đó, chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, hướng dẫn các cơ sở, đơn vị thực hiện quy định môi trường không khói thuốc.

Bài và ảnh: ĐINH QUỲNH MƠ (phường Thổ Quan, quận Đống Đa, TP Hà Nội)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cam-trung-bay-thuoc-la-tai-cac-nha-hang-quan-ca-phe-613421