Cảm tạ

Chồng, cha, chú, ông chúng tôi là cụ ông: Nguyễn Văn Tân, sinh ngày 19 tháng 2 năm 1933.

Quê quán: Phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng

Trú tại 248 CMT8, tổ dân phố số 20 phường Khuê Trung

Do tuổi cao, sức yếu, lâm bệnh nặng đã được y bác sĩ Bệnh viên C Đà Nẵng và gia đình tận tình cứu chữa, chăm sóc nhưng không qua khỏi, ông đã qua đời vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 9 năm 2020 nhằm ngày mùng một tháng 8 năm

Canh Tý. Thượng thọ 88 tuổi. An táng tại nghĩa trang gia tộc- Hòa Khương, Hòa Vang.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm tạ:

- Tập thể Y Bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng;

- Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng; Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an Thành phố;

- Đảng ủy, Lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an;

- Lãnh đạo Đài Khí tượng - Thủy văn Trung Trung bộ;

- Chi hội Cựu chiến binh phường Khuê Trung;

- Ban Tang lễ, Hội người cao tuổi, Ban dân phố tổ 20, mặt trận và đoàn thể phường Khuê Trung;

- Dịch vụ Tang lễ Bình Minh;

- Gia đình thông, sui gia; bà con họ hàng, hàng xóm láng giềng, bạn bè, thân hữu gần xa.

Đã hỗ trợ, giúp đỡ, đến thăm viếng, phúng điếu, gửi vòng hoa, gửi lời động viên, chia buồn, tổ chức tang lễ chu toàn và tiễn đưa linh cữu của chồng, cha, chú, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng tri ân và cảm tạ.

Trong lúc tang gia bối rồi có gì sơ suất gia đình xin được lượng thứ.

Xin trân trọng cám ơn!

Thay mặt gia đình

Con rễ: Nguyễn Bảy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_231931_cam-ta.aspx