Cầm súng giải quyết mâu thuẫn tại quán ăn đêm, 1 người tử vong

Bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc ăn đêm, các đối tượng đã dùng dao, súng để giải quyết khiến 1 người tử vong.

Đối tượng Trần Đức Quân (trái) và Nguyễn Doãn Cường (phải)

Chiều 23/11, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án “Giết người”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Trần Đức Quân (SN 1992, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) xét xử về 2 tội danh “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Các bị cáo Nguyễn Doãn Cường (SN 1997, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm), Nguyễn Hữu Chủ (SN 1993, trú tại huyện Hưng Hà, Thái Bình) và Nguyễn Mạnh Cường (SN 1996, trú tại huyện Chợ Mới, Bắc Kạn) bị đưa ra xét xử về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, trước đó, vào khoảng 23h đêm 3/10, anh Trần Huy Thành (SN 1979, trú tại thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP.Hà Nội) chở vợ là chị Nguyễn Thị Hoa cùng nhóm bạn đến quán cháo vịt tại tổ Vườn Dâu, thị trấn Trâu Quỳ để ăn đêm.

Khi điều khiển xe máy trên vỉa hè để trông giữ, anh Thành suýt để bánh xe chèn vào chân Nguyễn Doãn Cường (20 tuổi, trú tại thị trấn Trâu Quỳ). Lúc này, giữa 2 bên có lời qua tiếng lại.

Sau một hồi đôi co, Cường đã gọi điện thoại cho Trần Đức Thắng (SN 2002, thị trấn Trâu Quỳ) mang hung khí đến để cùng Cường đánh lại anh Thành.

Nghe được cuộc điện thoại Cường gọi người đến đánh mình, anh Thành đã cầm điều cày xông vào đánh Cường. Không chịu thua thiệt, Cường cũng dùng cây mía đánh liên tiếp vào đầu, người anh Thành.

Không dừng lại ở đó, khi Thắng mang hung khí đến, Cường cùng Chủ, dùng kiếm chém anh Thành. Thấy chồng chị Nguyễn Thị Hoa đã gọi điện thoại cho Nguyễn Mạnh Cường đến can ngăn vụ ẩu đả của chồng.

Nhận được điện thoại, Nguyễn Mạnh Cường cầm theo hung khí đến hiện trường vụ việc. Tại đây, Mạnh Cường cùng anh Thành mang theo hung khí truy đuổi nên Nguyễn Doãn Cường cùng đồng bọn đã chạy vào quán “Hỗ trợ tài chính” của Trần Đức Quân (đối diện với quán cháo vịt) để lẩn trốn.

Khi vào trong quán, Cường có kể cho Quân chuyện mâu thuẫn rồi đánh nhau với nhóm anh Thành. Nghe xong câu chuyện, Quân từ tầng 2 xuống nhà thì gặp Thành đứng trước cửa quán nhà mình. Bực tức chuyện Cường bị Thành đánh nên Quân đã chửi bới anh Thành.

Lời qua tiếng lại được một lúc, Quân đi lên nhà lấy một khẩu súng, dạng súng Colt ổ 5 viên và đi xuống nhằm mục đích dọa đối phương. Tuy nhiên, khi đi xuống, Quân gặp anh Thành đang mở cửa đi vào ngách nhà Quân nên hai bên lại tiếp tục to tiếng.

Khẩu súng Quân dùng để sát hại anh Thành

Do bực tức Quân rút súng bóp cò bắn trúng ngực anh Thành khiến nạn nhân gục xuống đất. Tuy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng sau đó nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Quân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau hai hôm bỏ trốn, ngày 5-10-2017, Quân tìm tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của bản thân.

Quá trình điều tra, kết luận giám định pháp y tử thi bị hại cho thấy, có đầu đạn găm trong khoang ngực anh Thành. Nguyên nhân tử vong là do mất máu cấp và trong máu của bị hại có thành phần ethanol, tỉ lệ 136,1 mg/100ml.

Đối với khẩu súng Quân sử dụng bắn anh Thành, cơ quan chức năng kết luận đó là vũ khí quân dụng, thuộc loại súng ngắn kiểu ổ quay, bắn đạn cỡ 9x29,5mm. Đầu đạn thu giữ trong ngực bị hại tương thích với khẩu súng trong vụ án.

Tại phiên tòa sơ thẩm giữa tháng 8/2018, Trần Đức Quân có những cử chỉ của một người mắc bệnh tâm thần. Phía gia đình bị cáo có hồ sơ bệnh án của bị cáo nhưng chưa được giám định.

Căn cứ vào các tình tiết trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, theo hướng cần tiến hành giám định sức khỏe tâm thần đối với bị cáo bị truy tố tội “Giết người” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Tại phiên tòa ngày 23/11, HĐXX nhận định không có căn cứ xác định bị cáo Trần Đức Quân bị bệnh tâm thần. Sau khi xem xét vụ án, TAND TP. Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Đức Quân tù chung thân về tội “Giết người” và 2 năm tù về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Nguyễn Doãn Cường, Nguyễn Hữu Chủ và Nguyễn Mạnh Cường lần lượt bị áp dụng từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Xem thêm:

Manh mối giúp công án bắt được hung thủ 17 tuổi sát hại nữ giáo viên về hưu

Tuấn Khang - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/cam-sung-giai-quyet-mau-thuan-tai-quan-an-dem-1-nguoi-tu-vong-55916-5.html