Cắm sạc dự phòng rồi bỏ đi làm, chung cư cao cấp phát hỏa

Cục sạc dự phòng cắm vào ổ điện để lâu ngày làm tăng nhiệt gây ra cháy, ngọn lửa cháy lan qua các vật dụng rồi phát hỏa cả căn hộ.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại tầng 8 chung cư PARC Spring nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, TP HCM vào chiều ngày 1/4 .Sáng 2/4, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC quận 2 cho biết quá trình điều tra ban đầu tại hiện trường cho thấy nguyên nhân vụ cháy chung cư PARC Spring bắt nguồn từ một cục sạc dự phòng được cắm sạc ở đầu giường.

Hiện trường vụ cháy chung cư PARC Spring chiều ngày 1/4.

Cụ thể, cục sạc dự phòng này đã được cắm sạc nhiều ngày, bị quá nhiệt nên phát hỏa rồi bén lửa vào chồng sách, máy tính và tấm nệm sau đó phát hỏa cả căn hộ.

Do lúc xảy ra cháy, trong nhà không có người nên không ngọn lửa không được dập tắt khiến cho cả chung cư một phen náo loạn. May mắn là các thiết bị chữa cháy tại chỗ của chung cư PARC Spring hoạt động tốt nên ngọn lửa nhanh chóng được khống chế sau ít phút.

N.Xuân

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cam-sac-du-phong-roi-bo-di-lam-chung-cu-cao-cap-phat-hoa-d66862.html