Cầm rựa chặn đầu đe dọa đập phá ô tô, bị tài xế tông chết

Bị nạn nhân lớn tiếng cho rằng chủ xe gây cản trở giao thông rồi lấy rựa ra chặn đầu xe ô tô, lớn tiếng đòi đập phá, chủ xe điều khiển xe đâm người này tử vong.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân chiều 14-10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên – Trưởng Công an huyện Phù Cát (Bình Định) xác nhận đã chuyển giao đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (35 tuổi, trú ở phường Yên Đỗ, TP Pleiku, Gia Lai) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó vào khoảng 14h chiều 13-10, Lê Đức Trắng (18 tuổi) và Trần Văn Sinh (23 tuổi), trú ở thôn Hòa Đại, xã Cát Hiệp, Phù Cát điều khiển xe máy trên đường trong thôn. Thấy xe ô tô du lịch 81A-103.51 dừng bên đường ở phía trước nhà người hàng xóm đang mời khách đến dự đám giỗ, Trắng lớn tiếng cho rằng chủ xe gây cản trở giao thông, dẫn đến cãi vã xô xát.

Trắng vào nhà kế bên lấy con dao ra để hành xử nhưng đã bị nhóm thanh niên cùng xóm can ngăn, thu giữ hung khí. Không ngờ Trắng tiếp tục vào nhà người khác lấy rựa ra chặn đầu xe ô tô, lớn tiếng đòi đập phá.

Do bực tức nên Nguyễn Hoàng Nam điều khiển xe ô tô tông Trắng bị thương nặng và đã tử vong khi chưa kịp đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hành vi của Nguyễn Hoàng Nam có dấu hiệu tội phạm hình sự về tội giết người, nên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định tiếp nhận đối tượng và vụ việc để tiến hành điều tra.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/antt/lai-xe-tong-chet-nguoi-cam-rua-chan-dau-de-doa-dap-pha-o-to-412598/