Cam Ranh: Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150

Sáng 12-10, UBND TP. Cam Ranh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo (Đề án 1237); Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150).

Sáng 12-10, UBND TP. Cam Ranh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và các năm tiếp theo (Đề án 1237); Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Đề án 150).

Trong giai đoạn 2016 - 2018, dưới sự chỉ đạo của Thành ủy và UBND TP. Cam Ranh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH, Hội Cựu chiến binh và Công an thành phố, các đơn vị có liên quan tổ chức xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng và phương pháp giám định ADN; đồng thời tổ chức hội nghị tập huấn và triển khai lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, việc triển khai thu thập thông tin về mộ trong nghĩa trang liệt sĩ cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu thông tin mộ liệt sĩ. Qua số liệu thống kê, thành phố đang quản lý 1 nghĩa trang liệt sĩ, 3 đài tưởng niệm và 335 mộ liệt sĩ; trong đó, có 18 mộ đã được thân nhân di chuyển về quê nhà, 272 mộ có đầy đủ thông tin, 5 mộ có một phần thông tin, còn 40 mộ chưa biết thông tin. Hầu hết các mộ và nghĩa trang liệt sĩ được các đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo chu đáo.

Dịp này, 12 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND thành phố khen thưởng.

KHÁNH VĨNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/201810/cam-ranh-so-ket-3-nam-thuc-hien-de-an-1237-va-de-an-150-8093071/