Cam Ranh: Hơn 2.000 người được di dời đến khu vực an toàn

Cuối giờ chiều 25-11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, đợt mưa lũ trong đêm 24 và ngày 25-11 đã khiến nhiều địa bàn dân cư trên bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân.

Cuối giờ chiều 25-11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, đợt mưa lũ trong đêm 24 và ngày 25-11 đã khiến nhiều địa bàn dân cư trên bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân. Lực lượng chức năng của thành phố đã phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tiến hành di dời hơn 800 hộ dân, với trên 2.000 người ra khỏi khu vực xung yếu, đến nơi an toàn.

Cụ thể tại địa bàn phường Cam Nghĩa, theo ghi nhận của phóng viên, nước lũ tràn về khiến hầu hết địa bàn dân cư ở phường này ngập sâu. Nhiều hộ chăn nuôi đã bị nước lũ tràn về trong đêm, người dân không kịp sơ tán khiến nhiều gia cầm, gia súc chết. “Hiện nước vẫn còn lên cao, nơi sâu nhất lên đến hơn 1m, còn trên Quốc lộ 1 vẫn còn ngập đến 40cm. Do nước lụt có khả năng tiếp tục dâng cao, gây chia cắt nhiều khu dân cư nên chúng tôi chưa thể thống kê được thiệt hại về tài sản trong nhân dân. Ngay trụ sở UBND phường Cam Nghĩa nước cũng tràn vào các phòng gây hư hại một số thiết bị văn phòng”, ông Lê Ngọc Thạnh, Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa thông tin.

Nước lũ tràn về làm các thiết bị văn phòng cùng nhiều loại sổ sách, giấy tờ tại bộ phận một của UBND xã Cam Thịnh Đông bị hư hỏng.

Đến 17 giờ 30 chiều cùng ngày, lực lượng chức năng của xã Cam Thịnh Đông vẫn tiếp tục đến các hộ dân tại khu vực thôn Mỹ Thanh vận động người dân di dời đến khu vực an toàn. Đây là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Cam Ranh do mưa lũ. Toàn bộ các khu dân cư, kể cả trụ sở UBND xã cũng bị nước lũ tràn về ngập sâu. “Nhiều người vẫn còn chủ quan và không chịu rời đi, tuy vậy họ cam kết khi thấy nước lũ tràn về sẽ khẩn trương di chuyển đến nơi an toàn”, Chủ tịch UBND xã Cam Thịnh Đông, ông Đặng Văn Thứ cho biết. Theo người dân nơi đây, nước lũ tràn về trong rạng sáng cùng ngày khiến họ bất ngờ, không kịp di chuyển đồ đạc. Nhiều tài sản của người dân như tivi, tủ lạnh và các đồ gia dụng hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Các khu dân cư ở Cam Thịnh Đông bị ngập sâu

Một trong những nơi bị thiệt hại nặng nhất do mưa lũ trong ngày đó là xã đảo Cam Bình. Mưa lớn trong sáng 25-11 khiến nước lũ làm sập 2 căn nhà ở đảo Bình Ba. Cùng với đó nhiều tài sản của người dân như xe máy để tại sân nhà, hay các cung đường dốc trên đảo này bị nước lũ cuốn trôi ra biển, gây hư hỏng nặng. Còn theo lãnh đạo UBND xã Cam Lập, nước lũ đã làm hư hỏng đoạn đường nối liền 2 thôn Bình Lập và Nước Ngọt bị hư hỏng nặng, trong đó có đoạn lên đến 50m đã bị nước lũ cuốn trôi đã khiến hàng trăm hộ dân ở 2 thôn này bị cô lập. Trận mưa lớn trong sáng cùng ngày đã gây thiệt hại nặng cho người dân trên địa bàn Cam Lập. Cụ thể đã có khoảng 45 hộ trên địa bàn có với 60 ao đìa bị mưa lớn tràn về làm vỡ bờ bao, trôi hết tôm và ốc của các hộ dân. Thống kê sơ bộ của chính quyền xã Cam Lập, thiệt hại ban đầu ước tính lên đến hơn 10 tỷ đồng.

Mưa lũ cũng đã khiến hàng trăm hộ dân thuộc địa bàn xã Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông, phường Cam Lộc, Ba Ngòi phải di dời đến nơi an toàn. Trong đó, 2 địa phương Cam Thịnh Tây, Cam Phước Đông đã có hơn 500 người phải rời bỏ nhà cửa do nước ngập sâu từ nửa mét đến hơn 1m. Mưa lũ đã làm 20 con dê, 500 con gà, 550 con vịt ở địa bàn xã Cam Phước Đông chết.

Trong đêm 25-11, các lực lượng Vùng 4 Hải quân, Đội Thanh niên xung kích thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố Cam Ranh, dân quân tự vệ, công an xã, phường cùng các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn ứng trực, sẵn sàng ứng phó tại các vùng xung yếu, nguy hiểm.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201811/cam-ranh-hon-2000-nguoi-duoc-di-doi-den-khu-vuc-an-toan-8097492/