Cam Ranh: Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi

Phát huy bản chất, truyền thống bộ đội cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, 5 năm qua, phong trào cựu chiến binh (CCB) giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi của Hội CCB TP. Cam Ranh (Khánh Hòa) đã được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, thiết thực và mang lại nhiều kết quả nổi bật.

Ban Kinh tế Hội CCB tỉnh Khánh Hòa thăm mô hình trồng cà phê của một CCB.

Trong 5 năm qua (2011-2016), Hội CCB TP. Cam Ranh đã xóa được 22 hộ CCB nghèo, số hộ khá và giàu tăng lên 67%, nhiều hộ vươn lên trở thành chủ doanh nghiệp, chủ trang trại với quy mô sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển. Thành phố có trên 100 hội viên được công nhận danh hiệu CCB làm kinh tế giỏi các cấp; 15/15 xã, phường, không còn CCB nghèo.

Để giúp hội viên sản xuất hiệu quả, Hội CCB thành phố đã phối hợp với các ban, ngành mở trên 200 lớp tập huấn cho hơn 2.300 lượt hội viên về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và các ngành nghề phù hợp với điều kiện địa phương, nhất là các giống cây ăn trái, công tác phòng chống dịch bệnh. Mặc khác, Hội đã tín chấp với NHCSXH cho hàng ngàn lượt hội viên vay hơn 8 tỷ đồng để phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho hộ nghèo tự vươn lên và thoát nghèo bền vững. Ngoài nguồn vốn của NHCSXH, Hội còn vận động hội viên đóng góp xây dựng nguồn Quỹ hội với số tiền trên 500 triệu đồng để hỗ trợ, giúp đỡ hộ CCB nghèo khi gặp khó khăn đột xuất.

Từ phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, xuất hiện nhiều cá nhân điển hình với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như: Phạm Văn Đoàn (phường Cam Phúc Bắc), Nguyễn Thị Bốn (phường Cam Lợi), Phạm Thành Ban (xã Cam Phước Đông), Hoàng Công Sìn (phường Cam Phú)...

Về phương hướng, nhiệm vụ thực hiện “Phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021, ông Nguyễn Viết Hoan Phó Chủ tịch hội CCB TP. Cam Ranh, cho biết: “Phát huy kết quả đạt được trong 5 năm qua, Hội CCB tiếp tục thực hiện Nghị quyết chuyên đề III của T.Ư Hội CCBVN về giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Đặc biệt là sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của CCB nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững, làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, chúng tôi tập trung vào một số việc: giảm nhanh, bền vững tỷ lệ hộ nghèo; giải quyết việc làm, hướng dẫn đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, phấn đấu 45-50% CCB và con em CCB có việc làm; tăng số hộ khá- giàu từ 67% lên 75%; xóa 100% nhà tạm cho hội viên... Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng - va t nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển mô hình trang trại, doanh nghiệp do CCB làm chủ để mở rộng sản xuất, giải quyết việc làm”.

Công Nghĩa

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/cam-ranh-cuu-chien-binh-giup-nhau-lam-kinh-te-gioi-post4935.html