'Cảm phục khi tận mắt thấy y bác sĩ chăm hai bé như người thân'

Ngày 20/7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố để thăm hỏi cặp song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi vừa được phẫu thuật tách dính.

Phó chủ tịch nước thăm cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi

Phó chủ tịch nước thăm cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi

Tại đây, TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố kể lại quá trình từ lúc chuẩn đón hai bé Trúc Nhi - DIệu Nhi chào đời, quá trình chuẩn bị trước phẫu thuật tách dính cho đến ngày 20/7.

"Đến hôm nay, hiện các bé đang tiếp tục được hỗ trợ thở máy, sử dụng nuôi ăn tĩnh mạch, an thần và giảm đau, sinh hiệu ổn định và đang được các y bác sĩ chăm sóc vết thương, theo dõi sát sao để phòng ngừa nhiễm khuẩn" -BS Định cho hay.

Cũng theo BS Định, đây là trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kì hiếm gặp theo y văn từ trước đến nay. Hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi có chung một phần hồi tràng, một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn.

Về hệ thận niệu, hai bé có hai bàng quang, tuy nhên mỗi bàng quang được hai niệu quản xuất phát từ hai bé khác nhau đổ vào thay vì cùng một bé. Cơ quan sinh dục hai bé có tử cung âm đạo đôi và hở khớp mu, khung chậu của hai bé lại xếp thành một vòng tròn.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chia sẻ, nhìn hai bé với hình ảnh hoàn toàn khác, bà có cùng chung cảm xúc hạnh phúc như ba mẹ hai bé.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước về tình hình hai bé song sinh trong giai đoạn hậu phẫu sau khi được tách rời vào ngày 15/7, TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố cho biết hai bé hiện vẫn còn đang thở máy, hỗ trợ giảm đau. BV đang tập trung toàn lực để chăm sóc hồi sức, chống nhiễm trùng cho hai bé.

Theo BS Định, mỗi bé phải chịu 4 cuộc đại phẫu: tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn nên giai đoạn hậu phẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là bé Diệu Nhi do bị hẹp khí quản bên trái nên gặp khó khăn về hô hấp hơn Trúc Nhi, đang được theo dõi chặt chẽ. Hiện BV đang hỗ trợ chi phí điều trị và phẫu thuật cho hai bé từ khi mới nhập viện.

Những ngày qua, rất nhiều tấm lòng mạnh thường quân đã quan tâm, ủng hộ cho hai bé với số tiền quyên góp hơn 2 tỷ đồng. Về số tiền này, BV sẽ tiếp tục sử dụng để nuôi dưỡng, trị liệu cho hai bé, còn lại sẽ trao cho người nhà tiếp tục chăm sóc hai bé cả chặng đường dài.

Theo Phó Chủ tịch nước, hôm nay được trực tiếp vào thăm hai bé, tận mắt nhìn thấy các y bác sĩ chăm sóc hai bé và tình trạng của hai bé, bà rất xúc động. Phó Chủ tịch nước cũng biểu dương trưởng ê kip ca phẫu thuật và gần 100 y bác sĩ đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tham gia ca phẫu thuật lịch sử đầy khó khăn để mang lại cuộc sống mới cho hai bé.

“Hôm nay, nhìn hai bé với hình ảnh hoàn toàn khác, tôi cũng cùng có chung cảm xúc hạnh phúc như ba mẹ hai bé”, Phó Chủ tịch nước xúc động nói. Phó Chủ tich nước cũng gửi lời chúc mừng đến ba mẹ của hai bé.

Phó Chủ tịch nước đề nghị BV sắp tới quan tâm, tiếp tục điều trị, tập vật lý trị liệu để giúp hai bé nhanh chóng hòa nhập cuộc sống, trở thành những công dân bình thường đóng góp cho xã hội, đất nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng sự thành công của ca phẫu thuật tách dính song sinh là bước tiến mới không chỉ riêng của ngành y tế TP.HCM mà còn của ngành y cả nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh động viên bố mẹ cặp song sinh

Trong cuộc viếng thăm, Phó chủ tịch nước cũng đã tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng đá quý và 50 triệu đồng cho kíp mổ.

Nhân dịp này, Quỹ bảo trợ trẻ em cũng tặng 20 triệu đồng tiền mặt và những dụng cụ cần thiết cho hai bé. Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế , Nguyễn Thanh Long đã tặng bằng khen cho kíp mổ.

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/cam-phuc-khi-tan-mat-thay-y-bac-si-cham-hai-be-nhu-nguoi-than-1690955.tpo