Cẩm Phả sẵn sàng cho đợt sinh hoạt chính trị quan trọng

Những ngày này, cùng với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các mục tiêu của năm và cả nhiệm kỳ, TP Cẩm Phả đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị đảm bảo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu Chi bộ văn phòng, Công ty CP Môi trường Đô thị Cẩm Phả, bỏ phiếu bầu chi ủy khóa mới.

Các đại biểu Chi bộ văn phòng, Công ty CP Môi trường Đô thị Cẩm Phả, bỏ phiếu bầu chi ủy khóa mới.

Chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Cẩm Phả yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội.

Sôi nổi ngày hội của Đảng, của dân

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, kỹ lưỡng, ngày 5/1 vừa qua, thành phố đã tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, khu phố ở 178/178 thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác bầu trưởng thôn, khu được diễn ra thống nhất, dân chủ, đúng quy trình. Kết quả, 100% nhân sự được bầu đều trúng theo cơ cấu, tỷ lệ cử tri đại diện cho hộ gia đình của toàn thành phố tham gia bỏ phiếu, đạt 99,58%. Trong đó 44 thôn, khu có chức danh trưởng, thôn khu phố được giới thiệu bầu mới, các ứng cử viên ra ứng cử chức danh trưởng khu có tuổi đời từ 30-70 tuổi, là đảng viên, là những người có năng lực để đảm đương các công việc của thôn, khu phố và có uy tín trong nhân dân.

Đến nay, thành phố có 310/363 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố hoàn thành đại hội. Trong đó, 178/178 chi bộ thôn, khu phố đã tổ chức thành công đại hội trước ngày 15/1. Đối với 53 chi bộ còn lại, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo tiến hành đại hội trước ngày 15/2.

Điển hình như Đảng bộ Công ty CP Môi trường đô thị Cẩm Phả, đây là đơn vị được Thành ủy lựa chọn tổ chức đại hội điểm khối doanh nghiệp ngoài nhà nước. Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, 3 chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty gồm: Chi bộ văn phòng, chi bộ sản xuất 1, chi bộ sản xuất 2 đã hoàn tất việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Các chi bộ đã tiến hành bầu đúng, đủ Ban Chi ủy và đều trực tiếp bầu các chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ tại đại hội với số phiếu đạt 100%. Trong đó, 100% đồng chí trúng cử đều có trình độ, phẩm chất đạo đức, năng lực đảm bảo theo quy định.

Ông Đỗ Ngọc Điềm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty, cho biết: Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công ty, từ quý III/2019, công ty đã thành lập 2 tổ giúp việc gồm tổ xây dựng văn kiện, phương án nhân sự và tổ phục vụ hậu cần; xây dựng báo cáo chính trị; cử các đồng chí trong cấp ủy hướng dẫn các Chi bộ xây dựng báo cáo chính trị; chuẩn bị nhân sự Ban Chi ủy khóa mới. Qua đó, trong hai ngày 11 và 12/1/2020, các chi bộ đã hoàn thành tổ chức thành công đại hội. Trên cơ sở đó, công ty đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị đảm bảo tổ chức đại hội đạt kết quả cao nhất.

Khu công viên cây xanh phường Cẩm Thủy được trang trí thêm cây xanh.

Nỗ lực tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự luôn được Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp thực hiện đúng theo Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch. Đặc biệt, công tác nhân sự luôn được gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch, sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, thành phố đã chủ động tiến hành rà soát, cơ cấu lại đội ngũ, thực hiện tinh giản biên chế. Trong đó, tăng cường bố trí kiêm nhiệm, nhất thể hóa chức danh người đứng đầu như: Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND tại 6 phường, xã; Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND tại 10 phường, xã; nhất thể hóa 178/178 vị trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố; thực hiện giảm 10% biên chế cán bộ, công chức cấp xã so với định mức khung của Trung ương; cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC và nhân viên kế toán các trường học, xã hội hóa các trường, lớp mầm non ngoài công lập... Cẩm Phả thực hiện bí thư cấp ủy cấp xã không phải là người địa phương tại 12/16 phường, xã, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với văn kiện Đại hội, thành phố đã hoàn thành dự thảo lần 3 báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm. Trong đó, báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên tất cả lĩnh vực, nhất là 3 đột phá chiến lược và 6 nhiệm vụ trọng tâm; chỉ rõ nguyên nhân; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện nhiệm kỳ 2002-2025.

Báo cáo kiểm điểm cấp ủy có tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình, đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý... Hiện các cấp ủy nghiêm túc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ lão thành, cán bộ hưu trí, các tầng lớp nhân dân. Các báo cáo dự thảo sẽ được hoàn thiện trong tháng 4/2020.

Trường Mầm non Cẩm Thịnh, một trong những công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Cẩm Thịnh.

Bên cạnh đó, thành phố đã phát động đến cơ quan, đơn vị, phường, xã thực hiện các công trình, phần việc, phong trào chào mừng đại hội đảng các cấp. Đến nay, nhiều công trình, phần việc, phong trào thi đua đã được thực hiện, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi như: Cổng chào thôn 5 xã Cẩm Hải, khu công viên cây xanh phường Cẩm Thủy...

Thành phố đã đầu tư trên 15 tỷ đồng từ ngân sách cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa công nhân với quy mô 438 chỗ ngồi đảm bảo cơ sở vật chất tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố. Trong đó, thành phố đã thay thế toàn bộ hệ thống cửa Nhà Văn hóa, lắp đặt ghế ngồi liền bàn, làm mới sân khấu, cải tạo hội trường, xây mới nhà vệ sinh... Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ kinh phí cho các Đảng bộ tổ chức đại hội điểm sửa chữa hội trường, thi công các công trình...

Ông Trần Văn Hanh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ TP Cẩm Phả, cho biết: Thành phố đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức trong tháng 7/2020 theo đúng quy định, bài bản, kỹ lưỡng. Với sự chuẩn bị chu đáo, thành phố sẽ tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố.

Cao Quỳnh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202002/cam-pha-san-sang-cho-dot-sinh-hoat-chinh-tri-quan-trong-2469991/