Cẩm Phả: Nan giải bài toán xử lý ô nhiễm môi trường từ nước thải sinh hoạt

TP Cẩm Phả với trên 20 vạn dân đang được kỳ vọng có những bước đột phá về phát triển kinh tế. Một TP năng động với nhiều tiềm năng về khai thác khoáng sản, nhưng chính điều này đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới ô nhiễm nguồn nước.

Hình ảnh nước thải từ cống thoát nước không qua xử lý đổ trực tiếp ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu.

Hình ảnh nước thải từ cống thoát nước không qua xử lý đổ trực tiếp ra vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Ảnh: Lã Nghĩa Hiếu.

Là TP có địa hình phức tạp trải dài theo hướng Đông Tây. Nhiều năm qua, hệ thống xử lý thải sinh hoạt của TP không được đầu tư, cho nên đây là nguyên nhân chính của việc ô nhiễm nguồn nước. Vịnh Bái Tử Long đang ngày ngày phải gồng mình, gánh một lượng lớn nước thải trực tiếp từ TP.

Ông Hoàng Hồng Quân - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết: "Hiện toàn bộ nước thải sinh hoạt trong dân cư trên địa bàn Cẩm Phả đều theo các tuyến cống ngang đổ thẳng ra vịnh Bái Tử Long. Biết như vậy là gây ô nhiễm môi trường biển, cho những người dân sống quanh khu vực cống xả thải và ảnh hưởng đến phát triển du lịch. Nhưng việc này đã vượt quá thẩm quyền của thành phố. Đây cũng đang trở thành vấn đề trăn trở của cả lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh từ nhiều năm qua".

Bên cạnh đó, môi trường của TP chịu tác động lớn của hoạt động khai thác than, đặc biệt là ô nhiễm không khí và bồi lắng tại các sông suối. Thực trạng này đã được chính quyền địa phương quan tâm xử lý, nhưng chưa giải quyết triệt để do thiếu đồng bộ. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống thoát nước, xử lý nước thải chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của TP.

Trong khi đó, tình trạng ngập lụt còn xảy ra thường xuyên trong khu dân cư do chưa có hệ thống thu gom, xử lý thoát nước trong khu vực trung tâm.

Người dân TP không bao giờ quên được trận lụt xảy ra tại phường Mông Dương năm 2015, đã làm 3 người chết, 105 nhà bị đổ, ngập sâu trong nước. TP bị cô lập trong 10 ngày.

Trước thực trạng trên UBND TP Cẩm Phả đã có báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng hợp danh mục báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét chấp thuận để đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn đầu tư dự án “xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải”. Nhưng do dự án có kinh phí quá lớn, tương đương với khoảng 3.000 tỷ đồng bao gồm nhiều hạng mục đầu tư liên quan đến công nghệ xử lý nước thải tiên tiến, hệ thống dẫn thải, hạ tầng cơ sở, đang là vấn đề đặc biệt khó khăn cho TP.

Mặc dù UBND tỉnh cũng đã có nhiều biện pháp thu hút đầu tư của tỉnh và TP. Gần đây nhất, một nhà đầu tư quan tâm đến dự án. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu khảo sát hiện trạng, tìm hiểu tiếp cận các thông tin nhà đầu tư lại chưa có phản hồi.

Vì vậy, Quảng Ninh vẫn còn đang loay hoay với kế sách tìm nhà đầu tư, hiện vẫn chưa có lời giải cho dự án trọng điểm của TP cũng như của tỉnh.

Vĩnh Quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/cam-pha-nan-giai-bai-toan-xu-ly-o-nhiem-moi-truong-tu-nuoc-thai-sinh-hoat-348937.html