Cảm ơn Tổ quốc đã cho chúng con trở về!

Đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (Trường Quân sự Quân khu 5) đúng dịp đơn vị tổ chức trao giấy xác nhận, chia tay hơn 400 công dân đã hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế, trở về các địa phương.

Nhận được giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế, các công dân đều vui mừng, phấn khởi nhưng cũng bồi hồi, lưu luyến vì phải xa cán bộ, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế nơi đây. Du học sinh Ngô Nguyên Tâm (quê ở Quảng Nam, trở về từ Philippines), chia sẻ: “Trong thời gian 14 ngày tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, chúng em được cấp phát đầy đủ các vật dụng để sinh hoạt như: Chăn, màn, gối, chiếu, gối... Mỗi ngày, chúng em được cung cấp đầy đủ bữa ăn cũng như các nhu yếu phẩm như sữa, nước uống khác. Bên cạnh đó, còn được sự chăm sóc tận tình của các y, bác sĩ; sự quan tâm, hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của đội ngũ cán bộ đơn vị. Thay mặt cho những công dân, em xin chúc cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị thật nhiều sức khỏe để vững vàng chiến thắng đại dịch Covid-19. Cảm ơn Tổ quốc đã cho chúng con trở về".

 Niềm vui của các công dân trong khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (Trường Quân sự Quân khu 5) khi được trở về nhà.

Niềm vui của các công dân trong khu cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh (Trường Quân sự Quân khu 5) khi được trở về nhà.

Còn bà Nguyên Thị Loan (65 tuổi, quê ở Hải Phòng, trở về từ Australia) bị bệnh tiểu đường, cao huyết áp, trong thời gian cách ly được các bác sĩ kịp thời sơ, cấp cứu khi bị huyết áp lên đột ngột, xúc động nói: “Cảm ơn các anh Bộ đội Cụ Hồ nhiều lắm!”.

Không chỉ bà Loan, du học sinh Tâm, mà trò chuyện với các công dân trước khi trở về gia đình, chúng tôi ghi nhận, họ đều bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, đội ngũ y, bác sĩ của Trường Quân sự Quân khu 5 nói chung, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh nói riêng.

Đại úy Hồ Xuân Năm, Đại đội trưởng Đại đội 2 (Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh), một trong những cán bộ trực tiếp quản lý các công dân, cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn song đơn vị xác định bảo đảm, phục vụ tốt nhất để bà con yên tâm, hoàn thành thời gian cách ly y tế. Chúc bà con trở về nhà an toàn, vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình.

Bài và ảnh: VĂN CHUNG-XUÂN NĂM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cam-on-to-quoc-da-cho-chung-con-tro-ve-614348